ASEAN và các đối tác khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Các bộ trưởng cam kết sẽ phối hợp nhằm cải cách WTO vì một hệ thống thương mại đa phương bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52), sáng 29/8 (theo giờ Việt Nam), các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Canada.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: "Canada luôn là một đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN, thương mại giữa 2 bên đã tăng ổn định trong 10 năm vừa qua và hai bên đều ghi nhận những cơ hội khi hai bên hợp tác chặt chẽ với nhau hơn và liên kết chặt chẽ hơn về kinh tế. Thương mại hàng hóa giữa 2 bên đã đạt 70 tỷ USD vào năm 2019. Năm nay là một năm hết sức khó khăn trong bối cảnh đại dịch covid đang ảnh hưởng to lớn tới đời sống kinh tế và xã hội của mỗi nước. Trong bối cảnh đó, hai bên cần duy trì kết nối, tăng cường hợp tác để ứng phó với khủng hoảng lần này".

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ các Doanh nghiệp nhỏ, Xúc tiến thương mại và Thương mại Quốc tế của Canada, bà Mary Ng, cho biết: Canada mong muốn tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư của ASEAN và hai bên sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng mạnh mẽ, vững chắc cho doanh nghiệp và người dân.

Cũng trong sáng nay, diễn ra Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Australia – New Zaeland

Trước đó, tối 28/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN có cuộc họp lần thứ 8 với các đối tác ngoại khối trong khu vực Đông Á, bao gồm các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Liên bang Nga và Hoa Kỳ (EAS-EMM). Tại cuộc họp, các Bộ trưởng khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực, đặc biệt là đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như y tế, vắc-xin, thực phẩm… Các ưu tiên trong thời gian tới cần dành cho các doanh nghiệp nhỏ và kinh tế hộ trong quá trình chung tay chống lại đại dịch. Các Bộ trưởng đánh giá cao sự ủng hộ của khu vực đối với việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cam kết sẽ phối hợp nhằm cải cách WTO vì một hệ thống thương mại đa phương bền vững.

Cùng ngày, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm Ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3). Các Bộ trưởng cho rằng vấn đề quan trọng là phải giữ vững lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp khu vực sau đại dịch và tập trung nguồn lực vào thúc đẩy kinh tế, ổn định xã hội, đặc biệt là việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu