Góp phần làm nên chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam, bên cạnh ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn dân Việt Nam, còn có sự đóng góp không nhỏ từ phong trào yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có người dân Australia.
Ông Rowan Cahill tìm mọi cách để không phải đi lính bởi nhận thấy rằng cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam là không đúng. Ảnh: VOV |
Năm 1965, khi đang là sinh viên tại Đại học Sydney, chàng thanh niên Rowan Cahill đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam và dần trở thành một trong những thành viên nòng cốt của phong trào tại thành phố Sydney: "Tôi đã trở thành thành viên nòng cốt của phong trào, giúp tổ chức các cuộc biểu tình, xuất hiện rất nhiều trong các hoạt động của phong trào, viết nhiều bài báo và cùng với người khác thành lập một tờ báo ….Tôi đã cùng với các bạn của mình đưa phong trào của sinh viên, những người trẻ tuổi kết nối với phong trào của liên đoàn thương mại để trở thành phong trào lớn mạnh."
Ông Joe Deakin tham gia vào Liên đoàn thủy thủ Australia và cùng họ xuống đường phản đối cuộc chiến. Ảnh: VOV |
Từ năm 1969, tại Australia, hàng trăm nghìn người đã xuống đường tuần hành và biểu tình lớn nhỏ. Trong tháng 3 và tháng 4/1969, các cuộc tuần hành phản đối chiến tranh tại Việt Nam đã diễn ra trên khắp đất nước Australia. Phong trào này đạt đến đỉnh điểm vào tháng 5/1970 khi hơn 200 nghìn người ở trên khắp Australia đã tham gia cuộc diễu hành lớn đầu tiên phản đối chiến tranh.
Ông Joe Deakin, Liên đoàn thủy thủ Australia, nhớ lại: "Chúng tôi có rất nhiều thành viên căm ghét chiến tranh và chúng tôi đã nói chuyện với họ về những gì diễn ra khi đó. Chúng tôi đã lôi kéo được ngày càng nhiều sinh viên, những bạn sinh viên trẻ tuổi và phong trào phản đối chiến tranh phát triển rộng khắp."
Nhìn lại sau hơn 50 năm, ký ức về một thời đầy nhiệt huyết, sôi nổi đó vẫn in đậm trong tâm trí của những người tham gia các cuộc diễu hành, biểu tình ngày đó. Ông Rowan Cahill cho biết: "Ký ức đẹp vẫn còn tồn tại trong tôi đó là những cuộc tụ tập của rất đông người ở trên phố, vào những năm 1970 với khoảng 25 nghìn người tham gia. Khoảnh khắc vinh quang chính là lúc đông đảo người dân tập trung lại để nói với chính phủ Australia rằng họ nói “Không” với chiến tranh”.
Cùng với phong trào phản đối chiến tranh trên toàn thế giới, phong trào phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Australia đã góp phần chấm dứt cuộc chiến phi lý tại Việt Nam, mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước Việt Nam.