Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng gặp mặt nhân 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Chia sẻ
(VOV5)- Quốc hội Việt Nam nói chung và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nói riêng đã hoàn thành tốt trách nhiệm trước cử tri.
(VOV5)- Quốc hội Việt Nam nói chung và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nói riêng đã hoàn thành tốt trách nhiệm trước cử tri.


Đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng gặp mặt nhân 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng qua các thời kỳ


Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam do Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng 30/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn, khẳng định Quốc hội luôn đồng hành với dân tộc, thực hiện có hiệu quả chức năng được Hiến pháp quy định. Mỗi khóa Quốc hội đều để lại dấu ấn nhất định, hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Phó Chủ Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao sự đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng qua các nhiệm kỳ: Các vị Đại biểu Quốc hội qua các khóa luôn nêu cao trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có nhiều đóng góp trong thành tích chung trong hoạt động của Quốc hội, hoàn thành trọng trách là người đại diện cho cử tri và nhân dân thành phố. 


Tại cuộc gặp, các vị đại biểu Quốc hội đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong lịch sử 70 năm Quốc hội Việt Nam, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam nói chung và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nói riêng đã hoàn thành tốt trách nhiệm trước cử tri.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu