Thành phố HCM gặp mặt cựu chiến binh nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải mong muốn các cựu chiến binh sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn.

(VOV5) -  Sáng nay (12/4), lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có buổi gặp gỡ Cựu chiến binh tiểu biểu của thành phố. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã khẳng định: Trong 40 năm xây dựng đất nước sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng trong thành tựu chung của vùng và cả nước. Trong đó, vai trò của đội ngũ cựu chiến binh là rất lớn. Đó là những người trong chiến tranh đã anh dũng kiên cường trong chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trong hòa bình tiếp tục kiên định mục tiêu lý tưởng, chống các tư tưởng sai trái, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tham gia bảo vệ và xây dựng đất nước.


Thành phố HCM gặp mặt cựu chiến binh nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh



Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải mong muốn các cựu chiến binh sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung thi đua yêu nước, gắn với 4 chương trình đột phá của Hội cựu chiến binh thành phố: “Mỗi hội viên cựu chiến binh cố gắng là tấm gương sáng, luôn phát huy tinh thần anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu trong đời thường, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, địa phương. Chúc phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh thành phố luôn phát triển mạnh mẽ, bền vững, ngày càng có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ, phát triển thành phố mang tên Chủ tịch hồ Chí Minh, thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Trước đó, tối 11/4, Đài truyền hình của 3 địa phương tổ chức cầu truyền hình đặc biệt mang tên: “Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh - Nghĩa tình sắt son”. Chương trình diễn ra tại ba điểm cầu, đó là: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - Cột cờ Hà Nội, quảng trường Ngọ Môn ở Huế và Hội trường Thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 120 phút diễn ra với những tiết mục nghệ thuật phong phú, chương trình tái hiện lại quá trình 40 năm Bắc - Nam sum họp một nhà, với những thành tựu đổi mới đi lên của ba thành phố lớn. Những ca khúc hào hùng đi vào lòng người dân Việt Nam cũng được cất lên trong các điểm cầu truyền hình mừng ngày hội lớn của dân tộc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu