Le vietnamien du tourisme: leçon 14: la pagode des parfums

VOV
Chia sẻ
(VOVWORLD) - Nous découvrons, dans cette leçon, la pagode des parfums connue localement sous le nom « Chua Huong ». Située en banlieue hanoienne, elle fait partie des pagodes incontournables du Vietnam.
Le vietnamien du tourisme: leçon 14: la pagode des parfums - ảnh 1

Mots nouveaux : thuyền gỗ, đồng lúa, dòng suối, đẹp tuyệt, ngọn núi, tưởng tượng, chiêm ngưỡng, chữ hán, đạo phật.

 

Conversation

Hoa : Chùa Hương đẹp đấy chứ anh Frank ?

Frank : Phải nói là rất đẹp. Đi trên một cái thuyền vào chùa, hai bên đồng lúa xanh. Nhìn xa trên núi chỗ thì xanh xanh, chỗ thì vàng vàng, chỗ thì mờ mờ sương, đẹp tuyệt !

Hoa : Còn dòng suối thế nào ?

Frank : Suối không to nhưng nước rất trong có thể nhìn xuống tận đáy, thấy được những cây dong lay động và những con cá bạc bơi lượn trong đó. À suối đó tên là gì nhỉ ? Chị đã nói rồi mà tôi quên mất.

Hoa : Đó là suối Yến. Này Frank, nhìn những ngọn núi kia anh có tưởng tượng ra cái gì không ?

Frank : Chị thử nói xem. Người Việt Nam gọi là núi gì ?

Hoa : Người Việt Nam gọi ngọn núi này là núi con Voi, núi kia là núi Mâm Xôi. Núi kia là núi Trống, còn xa hơn một chút kia là núi Chiêng.

Frank : Trông cũng giống thật. Trí tưởng tượng của người Việt Nam phong phú lắm.

Hoa : Vì những hình dáng khác nhau, với những hang động tuyệt đẹp nên người Việt Nam ca ngợi Hương Sơn là Nam Thiên đệ nhất động đấy.

Nam Thiên đệ nhất động là gì ? Chị giải nghĩa đi ?

Hoa : Nam theo chữ Hán nghĩa là Việt Nam. Thiên nghĩa là trời. Đệ nhất nghĩa là nhất, số một.

Frank : Vậy nghĩa là Hương Sơn là hang động đẹp nhất ở Việt Nam ?

Hoa : Đúng vậy. Nhưng đi chùa Hương không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn để hiểu sinh hoạt văn hóa và ảnh hưởng của đạo Phật trong xã hội Việt Nam.

Frank : Chùa Hương cách Hà Nội bao xa chị ?

Hoa : Chùa Hương cách Hà Nội chỉ khoảng 60 km về phía tây nam. À, chùa Hương còn có tên gọi khác là Hương Sơn, Hương Tích.

Frank : Hội chùa Hương và tháng 2, tháng 3 âm lịch phải không chị ?

Hoa : Vâng, phải. Nhưng ngay sau tết đã có một số người đi chùa rồi. 

 

 

 

Commentaires