Compréhension orale: leçon 7: le partenariat public-privé contribue au développement du Vietnam

VOV
Chia sẻ
(VOVWORLD) - Écoutez le texte et répondez aux questions à choix multiples !
Compréhension orale: leçon 7: le partenariat public-privé contribue au développement du Vietnam - ảnh 1

Transcription

Trong 5 năm tới, để duy trì mức tăng trưởng từ 7 – 8% một năm, Việt Nam cần dành khoảng 16 tỉ đô la cho phát triển cơ sở hạ tầng. Chắc rằng các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài và từ ngân sách nhà nước sẽ không đủ để thỏa mãn nhu cầu này. Trong hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á diễn ra từ ngày 3-6/5, chuyên gia của tổ chức này đã khẳng định rằng việc mở rộng mô hình đối tác công tư sẽ cho phép thực hiện các công trình công cộng và giảm nợ công. Theo thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phạm Huy Đông, quy định về áp dụng mô hình đối tác công tư có hiệu lực từ 15/1/2011. Quy đình này đã tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng để huy động vốn từ khu vực tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công.

Commentaires