Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội trại thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc

PV
Chia sẻ
(VOV5) - Tại Việt Nam, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn quốc đã huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 900 ngàn người.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội trại thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ VI với chủ đề "Tình nguyện xanh - vì một cộng đồng an toàn, nhân ái", đang diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (14/8), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới và Hội thi kỹ năng sơ cấp cứu năm 2024.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội trại thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc - ảnh 1Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân - Ảnh: Thái Bình/VOV miền Trung

Theo bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Lễ kỷ niệm là dịp để tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ Việt Nam và các nước trong khu vực gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp về hoạt động sơ cấp cứu: "Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội trong cả nước chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, phát huy vai trò nòng cốt tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thực, phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các mô hình sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng với tinh thần sơ cấp cứu vì mọi người và ở mọi nơi; sơ cấp cứu sớm, quyết định sự sống cho người bị nạn, góp phần giảm rủi ro, tạo dựng cuộc sống an toàn cho mọi người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng".

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội trại thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn quốc - ảnh 2Gần 500 trại sinh trong và ngoài nước tham gia hội trại - Ảnh: Thái Bình/VOV miền Trung

Từ năm 2000, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phát động và thống nhất lấy ngày thứ Bảy, tuần thứ hai của tháng 9 hàng năm là Ngày sơ cấp cứu Thế giới. Lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm nay với chủ đề "Sơ cấp cứu và Thể thao", tiếp nối thông điệp truyền thống: Sơ cấp cứu là một hành động nhân đạo; Thể thao là hoạt động thường xuyên, phổ biến của người dân, có thể dẫn đến tai nạn, thương tích; Biết sơ cấp cứu có thể tự lo cho bản thân, đồng đội, cộng đồng.

Tại Việt Nam, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn quốc đã huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 900 ngàn người, tuyên truyền, phổ biến kiến thức sơ cấp cứu cho trên 3,7 triệu lượt người. Hiện, có 300 hướng dẫn viên sơ cấp cứu đào tạo các tình nguyện viên hoạt động tại 500 trạm, điểm sơ cấp cứu cho người dân trên cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu