Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đoạt giải “Nobel châu Á”

Chia sẻ
(VOV5) - Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng được vinh danh vì những cống hiến cho việc nghiên cứu tìm ra sự thật và những tàn phá của chất độc da cam lên sức khỏe con người.

Hôm qua (31/8), Quỹ Giải thưởng Ramon Magsaysay, vốn được coi là Giải Nobel châu Á, đã công bố Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng của Việt Nam là 1 trong 5 cá nhân và tổ chức được vinh danh năm nay, nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh của  cố Tổng thống Philippines Ramón del Fierro Magsaysay.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đoạt giải “Nobel châu Á” - ảnh 1Quỹ Giải thưởng Ramon Magsaysay công bố những chủ nhân của mùa giải năm 2024. Ảnh: RMA

Theo ban tổ chức Giải thưởng, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng được vinh danh vì những cống hiến cho việc nghiên cứu tìm ra sự thật và những tàn phá của chất độc da cam lên sức khỏe con người, sức khỏe sinh sản của các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin, theo đuổi công lý đòi công bằng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Quỹ Giải thưởng Ramon Magsaysay nhấn mạnh các nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng là lời cảnh báo nghiêm trọng cho thế giới rằng hãy tránh chiến tranh bằng mọi giá vì hậu quả bi thảm của nó có thể kéo dài đến tận tương lai. Bà cũng đưa ra bằng chứng rằng không bao giờ là quá muộn để sửa chữa sai lầm của chiến tranh và giành lại công lý cũng như sự cứu trợ cho những nạn nhân bất hạnh của chiến tranh.

Lễ trao giải thưởng Ramon Magsaysay lần thứ 66 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16/11, tại Nhà hát Metropolitan ở Manila, Philippines.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1944), là một nhà y khoa nổi tiếng người Việt Nam. GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng hiện là phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM (HOSREM), phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO).

Bà nguyên là Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), nguyên Viện trưởng Viện Tim TP.HCM, nguyên Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam TP.HCM, nguyên chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM.

Bà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân và Huân chương Lao động hạng III. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu