Ứng dụng công nghệ giám sát rác thải đại dương và thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo

Chia sẻ
(VOV5) - Mới đây, hãng hàng không Eastar Jet bắt đầu khai thác đường bay từ thành phố Cheongju, Hàn Quốc, đến Phú Quốc với tần suất 4 chuyến/tuần.

Kinh tế biển xanh tạo động lực phát triển bền vững

Việt Nam có tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển cần gắn kết hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại  Hội thảo “Kinh tế biển xanh tạo động lực phát triển bền vững”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hôm 02/08, tại Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ giám sát rác thải đại dương và thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo - ảnh 1 Hội thảo khoa học “Kinh tế biển xanh tạo động lực phát triển bền vững”. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu và nhà khoa học đều nhận định Việt Nam có tiềm năng rất lớn về kinh tế biển. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển hiện nay chưa gắn kết hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường biển, đe dọa làm suy giảm đa dạng sinh học biển. Do đó, thời gian tới cần có các giải pháp chiến lược, đổi mới tư duy, hoàn thiện khung chính sách pháp luật, từ đó mới có thể vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường, xây dựng kinh tế biển xanh một cách bền vững. Ông Phan Xuân Thủy. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhận định: “Để xây dựng Việt Nam thành quốc gia “mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn” đòi hỏi cần phải có tư duy đổi mới, đột phá, phù hợp với xu thế chung toàn cầu về phát triển bền vững kinh tế biển trong tình hình mới, trong đó xây dựng kinh tế biển xanh được coi là nền tảng”.

Ứng dụng công nghệ giám sát rác thải đại dương và thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hôm 07/08, cho biết Sở đang phối hợp cùng đội ngũ các nhà khoa học của Trường Đại học Miền Đông (tỉnh Đồng Nai) thực hiện đề án nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát rác thải đại dương và xây dựng hệ thống thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo”.

Ứng dụng công nghệ giám sát rác thải đại dương và thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo - ảnh 2Hàng tấn rác thải tại các bãi biển Côn Đảo được sinh viên Trường Đại học Miền Đông thu gom. Ảnh: TTXVN

Đề án nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển tại Côn Đảo, bảo vệ hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú của Côn Đảo, hòn đảo vừa được Tạp chí Time Out của Anh xếp thứ 2 trong danh sách 9 hòn đảo hoang sơ đẹp nhất thế giới, đồng thời đóng góp tích cực vào đề án kinh tế tuần hoàn của huyện Côn Đảo.

Theo ông Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Miền Đông, chủ nhiệm đề tài, đội ngũ các nhà khoa học của trường sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại, như: thiết bị bay không người lái (UAV), phân tích ảnh vệ tinh, trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi, phân loại và dự báo sự di chuyển của rác thải trên biển. Từ đó, xây dựng mô hình toán học mô phỏng điều kiện thủy văn, động lực học của khu vực nghiên cứu sẽ giúp các nhà khoa học đưa ra những dự báo chính xác và các giải pháp phù hợp.

Gần 1.000 người chạy bộ quảng bá du lịch biển Đà Nẵng

Ngày 04/08 tại biển Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, diễn ra Giải chạy Chân trần trên biển năm nay, thu hút gần 1.000 người yêu thích chạy phong trào. Giải do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Hội Khách sạn Đà Nẵng và Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng tổ chức. Giải tranh tài cự ly 4 km trải dài trên bờ biển Đà Nẵng với 2 nội dung nam và nữ, xuất phát từ Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng đến khách sạn Mường Thanh.

Ứng dụng công nghệ giám sát rác thải đại dương và thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo - ảnh 3Gần 1.000 vận động viên tranh tài trên bãi biển Đà Nẵng... Ảnh: toquoc.vn

Trong số gần 1.000 người đăng ký tham dự, bên cạnh du khách, người dân địa phương, người yêu thích thể thao, các đơn vị kinh doanh ngành du lịch, dịch vụ, còn có các du khách từ Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế cũng như du khách quốc tế. Giải chạy nhằm giới thiệu vẻ đẹp của bãi biển Đà Nẵng đến với du khách, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường kết nối cộng đồng và nâng cao nhận thức về môi trường.

Du lịch Phú Quốc đón tín hiệu lạc quan từ khách quốc tế

Sau 7 tháng đầu năm nay, Phú Quốc ước đón gần 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 560 ngàn lượt khách, đạt 84,4% kế hoạch năm, tổng thu đạt 12.844 tỷ đồng (khoảng 510 triệu USD), đạt 75,6% kế hoạch năm. Đây là thông tin được chính quyền thành phố Phú Quốc công bố hôm 05/08.

Ứng dụng công nghệ giám sát rác thải đại dương và thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo - ảnh 4Đoàn lữ hành Malaysia đến khảo sát du lịch Phú Quốc. Ảnh: VOV

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không cũng tăng chuyến bay đến Phú Quốc. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đã đón hơn 1.900 chuyến bay quốc tế đến, tăng trưởng 186% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 6 tháng cuối năm, số lượng chuyến bay quốc tế sẽ vào khoảng 22 - 26 chuyến mỗi ngày, cao hơn so với đầu năm. Trong đó, số chuyến bay từ thị trường Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tăng mạnh.

Mới đây, hãng hàng không Eastar Jet bắt đầu khai thác đường bay từ thành phố Cheongju, Hàn Quốc, đến Phú Quốc với tần suất 4 chuyến/tuần. Đây là hãng hàng không Hàn Quốc thứ 4 khai thác các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Phú Quốc, sau các hãng Korean Air, Jin Air, Jeju Air. Với thị trường Đài Loan (Trung Quốc), hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) cũng bắt đầu khai thác chuyến bay kết nối Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) – Phú Quốc với tần suất 3 chuyến/tuần, từ nay đến tháng 8/2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu