Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, tiếp bước, không ngừng học tập tấm gương mẫu mực và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Chiều nay (23/3), tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912 - 1988) và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (1922 – 2008).

Dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, tiếp bước, không ngừng học tập tấm gương mẫu mực và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, giữ gìn đạo đức trong sáng, giản dị và liêm khiết, hết lòng vì nước, vì dân; nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: TTXVN 

Dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức và di sản của Thủ tưởng Võ Văn Kiệt vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu