Lai Châu kỷ niệm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Lai Châu cần đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tối qua (06/01), tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lai Châu kỷ niệm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu. Ảnh: Báo Nhân dân

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đề nghị để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng trung du và miền núi phía bắc; đến năm 2050, Lai Châu trở thành tỉnh có kinh tế xã hội trên mức trung bình của cả nước, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động.

Lai Châu cần đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển. Cùng với đó, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Lai Châu cũng cần bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu