Trưởng Đại diện UNESCO: Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Jonathan Wallace Baker đánh giá Việt Nam là một trong rất ít những quốc gia hiện nay đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và các vấn đề xã hội.

Năm 2023 được đánh giá là năm Việt Nam có nhiều khởi sắc trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trưởng Đại diện UNESCO: Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo - ảnh 1Di sản Thế giới Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo đánh giá của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện tổ chức Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam, Việt Nam có một kho tàng di sản phong phú và kho báu này đang được phát huy tốt một phần nhờ những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cao nhất đất nước.

Ông Jonathan Wallace Baker đánh giá Việt Nam là một trong rất ít những quốc gia hiện nay đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và các vấn đề xã hội và đặt nó vào trung tâm của sự phát triển. Đại diện UNESCO nhấn mạnh không có sự phát triển nào có thể bền vững nếu không có một nền văn hóa mạnh mẽ. Các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam có nhiều tiềm năng đáng chú ý, cần được khai thác thêm.
Theo ông Jonathan Wallace Baker, nền văn hóa Việt Nam vốn đa dạng và độc đáo, do đó, việc phát huy bản sắc dân tộc của hệ giá trị sẽ giúp khuyến khích người dân nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp để xây dựng một xã hội toàn diện, đổi mới và kiên cường. Ngoài ra, điều này sẽ giúp mang đến cho Việt Nam thêm nhiều bạn bè và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. UNESCO cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong những nỗ lực bồi đắp văn hóa cho một sự phát triển bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu