Dự án Samakhi – âm nhạc gắn kết giới trẻ Việt - Lào

Minh Đức
Chia sẻ
(VOV5) - Với dự án âm nhạc “Samakhi”, dự kiến sẽ có các ca sỹ trẻ được khán giả yêu mến hai nước cùng tham gia thể hiện. 

Sau 3 năm ra mắt với hơn 2,1 triệu lượt xem, MV "Cô Gái Viêng Chăn", đến thời điểm hiện tại, rất nhiều bạn trẻ vẫn nhớ ca khúc của nam ca sỹ, nhạc sỹ trẻ sinh năm 2000 Bùi Tuấn Ngọc viết dành tặng giới trẻ hai nước Việt – Lào.
Để tiếp tục đưa âm nhạc làm cầu nối giữa giới trẻ hai nước, Tuấn Ngọc lại tiếp tục sáng tác một số ca khúc, MV “quốc dân” dành cho giới trẻ trong năm 2023 – 2024, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, thông qua dự án âm nhạc mang tên “Samakhi” (Đoàn kết).

Dự án Samakhi – âm nhạc gắn kết giới trẻ Việt - Lào - ảnh 1Ca sĩ Tuấn Ngọc.

Gặp lại Tuấn Ngọc trong buổi sáng mua thu Hà Nội, vẫn với mái tóc bồng bềnh của chàng ca sỹ trẻ, vẫn giọng nói ấm áp, nhưng suy nghĩ dường như trưởng thành hơn rất nhiều so với 3 năm trước, khi Tuấn Ngọc vẫn còn là anh chàng sinh viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Hiện, Tuấn Ngọc đang là Bí thư Đoàn thanh niên Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Tuấn Ngọc chia sẻ: trách nhiệm của tuổi trẻ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội là phải cống hiến, lan tỏa lời ca tiếng hát, điệu múa nhằm mục đích thắt chặt tình quân dân và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào: “Khi em sang giao lưu, biểu diễn tại Lào và gặp gỡ các bạn trẻ ở đó, rất nhiều bạn biết đến ca khúc Cô gái Viêng Chăn và mọi người đã gửi lời động viên và mong em sẽ sáng tác thêm nhiều những bài hát về tình yêu Việt - Lào. Từ đó em nung nấu suy nghĩ sẽ viết những ca khúc có câu từ nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước. Nếu trong ca khúc Cô gái Viêng Chăn mọi người nghe thấy câu hát “Sabaidee” có nghĩa là xin chào, nhưng em muốn được nhấn mạnh hơn nữa như “Samakhi” có nghĩa là đoàn kết, gắn kết nhằm lan tỏa tình hữu nghị rộng hơn”.

Nhiều bạn trẻ hiện nay có xu hướng tiếp cận những bài hát sôi động về tình yêu, về cuộc sống mà ít quan tâm đến những bài hát truyền thống, không quá phổ biến. Với suy nghĩ đó, trong Dự án âm nhạc “Samakhi”, Tuấn Ngọc đã sáng tác các ca khúc dành cho giới trẻ, với âm nhạc sôi động, nội dung đơn giản, dễ thuộc, nhiều người tiếp cận được, quảng bá văn hoá tới thế hệ trẻ hiện nay: “Sau 4 chuyến đi công tác tại Lào, em mong muốn rằng là những bài hát của mình phải mang tính cộng đồng hơn nữa. Em muốn một bài hát phải tạo nên giá trị trong những lễ hội giao lưu văn hóa, giống như lễ hội được tổ chức ra để gắn kết, để truyền đạt một nội dung nào đó và bài hát Samakhi sẽ góp ích nho nhỏ để tạo nên cái giá trị to lớn hơn. Lời được đưa vào bài hát cũng rất đời thường, mọi người có thể nghe và nhớ được. Khi những câu từ đó đi vào trong tiềm thức của khán giả yêu thích âm nhạc, sẽ đem đến giá trị về văn hóa cộng đồng và sự gắn kết hơn”.

Dự án Samakhi – âm nhạc gắn kết giới trẻ Việt - Lào - ảnh 2 Phoumphithat Oupaseuth trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với dự án âm nhạc “Samakhi”, dự kiến sẽ có các ca sỹ trẻ được khán giả yêu mến hai nước cùng tham gia thể hiện. Trong đó, Phoumphithat Oupaseuth là một người Lào đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bạn đang có một kênh Youtube mang tên Xóm Lào TV giới thiệu về văn hóa, ẩm thực… cùng với Tuấn Ngọc cùng xây dựng ý tưởng thực hiện các MV âm nhạc mới do Tuấn Ngọc sáng tác.

Phoumphithat chia sẻ sẽ kết nối các ca sỹ trẻ có tên tuổi của Lào cho ra mắt 2 đến 3 ca khúc mới với phong cách trình diễn đa dạng, như: có thể trình diễn tại các liên hoan, gặp gỡ; ca khúc thể hiện cùng với ca sỹ trẻ nổi tiếng của Lào và ca khúc đồng diễn giữa thanh niên Việt – Lào. Và các ca khúc trong MV “Samakhi” dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Phoumphithat, chia sẻ: “Tôi và Ngọc có nói chuyện với nhau, và có ý tưởng cùng nhau sản xuất MV theo phong cách mới, ca nhạc dành cho giới trẻ, nhưng vẫn giữ tính chất hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam và Ngọc cũng rất quan tâm đến ý tưởng đó. Nếu thực hiện được, đó là một bước tiến mới, trong những ca khúc viết về mối quan hệ Lào – Việt. Hiện nay, do kinh phí để sản xuất một MV cũng khá tốn kém, cho nên hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị và cũng mong chờ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng đồng hành”.

Những bài hát Việt - Lào nổi tiếng thường được sử dụng trong các buổi giao lưu, nhiều năm qua chủ yếu do các thế hệ đi trước viết và trình bày. Đối với giới trẻ hiện nay, gu âm nhạc đã có sự thay đổi. Do vậy, dự án MV âm nhạc “Samakhi” với những ca khúc có giai điệu vui tươi, ý nghĩa, có thể hát bất cứ khi nào lồng ghép với những câu từ thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào sẽ giúp cho giới trẻ dễ tiếp cận. Trong tương lai, thế hệ trẻ sẽ là người tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu