Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Giám đốc Văn phòng OIF khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Thái Dương/VOV-Paris
Chia sẻ
(VOV5)- Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN cho bà Anissa Barak.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN cho bà Anissa Barak.

Chiều 15/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN cho bà Anissa Barak, nguyên Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Chủ trì buổi lễ, ông Lê Hồng Phấn, Đại sứ phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh: Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận của Chính phủ Việt Nam về những cống hiến của bà Anissa Barak cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và OIF, cho phong trào học tiếng Pháp ở Việt Nam.

trao huan chuong huu nghi cho nguyen giam doc oif khu vuc chau a-tbd hinh 0
Trao Huân chương Hữu nghị cho bà Vanissa Barak

Trong nhiệm kỳ của mình (9/2011- 5/2015), với vai trò Giám đốc Văn phòng OIF khu vực châu Á - Thái Bình Dương đặt tại Hà Nội, bà đã tạo dựng được một Văn phòng mạnh, hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy với các đối tác khu vực nhờ sự tập hợp một đội ngũ cán bộ năng động và phối hợp tích cực với lãnh đạo và các ban ngành nước chủ nhà và các nước khu vực.

"Dưới sự điều phối của bà, các hoạt động của OIF ở khu vực và ở Việt Nam nói riêng đã đạt được những thành công đáng kể. Mối quan hệ giữa Việt Nam và OIF và giữa Việt Nam với các thành viên của OIF được tăng cường", ông Lê Hồng Phấn nêu rõ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhắc lại những đóng góp tích cực của bà Anissa Barak trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Sơn bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận của Việt Nam về những cống hiến của bà Anissa Barak, chúc bà thành công với nhiệm vụ mới tại quê hương Tunisia, nơi nhóm bộ tứ đối thoại vừa được nhận giải thưởng Nobel hòa bình.

"Những cống hiến của bà Anissa Barak cho sự nghiệp Pháp ngữ ở Việt Nam và khu vực thật đặc biệt và hiệu quả. Bà đã đóng góp đáng kể cho việc mở rộng sự hiện diện của khối Pháp ngữ và tăng cường mối liên hệ giữa OIF và khu vực châu Á -Thái Bình Dương, trong việc thực hiện chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của Việt Nam. Với ý chí giữ một vai trò thành viên tích cực và có trách nhiệm tại cộng đồng Pháp ngữ, chúng tôi có may mắn có bà là bạn đồng hành", Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

trao huan chuong huu nghi cho nguyen giam doc oif khu vuc chau a-tbd hinh 1
Bà Anissa Barak bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được làm một người bạn của Việt Nam

Đón nhận Huân chương Hữu nghị, bà Anissa Barak bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, và cám ơn sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam. Bà bày tỏ sự yêu mến và lưu luyến đất nước và con người Việt Nam.

"Tôi rất tự hào và vinh dự được làm một người bạn của Việt Nam. Tôi muốn khẳng định với các bạn rằng tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và củng cố tình cảm ấy, tiếp tục đóng góp, xây dựng sự hợp tác, trao đổi, và đối thoại giữa các dân tộc", bà Anissa Barak bày tỏ.

Thay mặt Tổng Thư ký OIF, ông Adam Mawan, Phụ trách tổ chức của OIF bày tỏ sự cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã trao tặng huân chương cho một quan chức của OIF, coi đây cũng là phần thưởng với OIF. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác với OIF, là một trung tâm của khối Pháp ngữ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu