Những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016

P.H
Chia sẻ
(VOV5)- Haniff 2016 chính thức khai mạc ngày 1/11, với bộ phim trình chiếu khai mạc đình đám “Tôi, Daniel Blake” của đạo diễn người Anh Ken Loach đạt giải Cành cọ vàng 2016 tại LHP Cannes.
(VOV5)- Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ 4 (Haniff 2016) chính thức khai mạc ngày 1/11, với bộ phim trình chiếu khai mạc đình đám “Tôi, Daniel Blake” của đạo diễn người Anh Ken Loach đạt giải Cành cọ vàng 2016 tại LHP Cannes. Bộ phim nằm trong chùm phim Toàn cảnh thế giới cùng với nhiều bộ phim nổi tiếng khác được chiếu tại LHP lần này

Những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016 - ảnh 1
Một cảnh trong phim - Ảnh: BTC

“Tôi, Daniel Blake” sau khi đoạt Cành cọ vàng mới ra mắt khán giả quê nhà của phim tại Anh ngày 21/10, sẽ công chiếu tại Mỹ từ 6/1/2017. Tại cuộc họp báo khai mạc LHP, bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức HANIFF 2016 cho biết: số tiền bản quyền rất lớn phải trả để có được trình chiếu phim tại Liên hoan được Hội đồng Anh chia sẻ phần lớn. Các nhà tài trợ cũng như như nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ để LHP có được nhiều bộ phim hay. Chương trình của LHP, các buổi chiếu phim, các hoạt động là cuộc đồng hành mới với những điều thú vị mới trong 5 ngày LHP.


Cũng theo bà Ngô Phương Lan, qua 3 lần tổ chức, kinh nghiệm và năng lực của Việt Nam đủ để mở rộng phạm vi và nâng quy mô liên hoan phim lên tầm quốc tế, cụ thể là mở rộng hạng mục phim dự thi. Ban tổ chức cố gắng hết sức để nâng tầm liên hoan phim bằng chất lượng các tác phẩm dự thi và phim tuyển chọn trình chiếu ở các hạng mục LHP. Phim dự thi năm nay được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới chỉ với một điều kiện là chưa dự thi tại các LHP quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy LHP lần này cũng có số lượng phim lớn nhất từ trước đến nay với 146 bộ phim dự thi đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ được trình chiếu và tham dự LHP quốc tế Hà Nội lần thứ IV. Điều này phần nào chứng tỏ, LHP quốc tế Hà Nội đã có được chỗ đứng trong làng điện ảnh khu vực cũng như quốc tế.


Cùng với hạng mục phim dự thi (phim dài, phim ngắn) được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới còn có các chương trình phim đặc sắc như: Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu điểm điện ảnh Ấn Độ, Chương trình phim chọn lọc Italia, Chùm phim ASEAN,


Ngoài chiếu phim tại các cụm rạp, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sẽ có 3 buổi chiếu ngoài trời tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ kết hợp trình diễn thời trang, cũng là nét mới của Liên hoan phim. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội cho biết: Hà Nội đã sẵn sàng cho các hoạt động của LHP Quốc tế Hà Nội.

Những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016 - ảnh 2
Một góc triển lãm Điện ảnh tại HANIFF 2016


Trong 12 bộ phim truyện dài tranh giải chính thức tại HANIFF lần này có những cái tên sáng giá. Đạo diễn Atom Egoyan người Canada, là tên tuổi nổi bật ở tầm quốc tế với hàng chục giải thưởng lớn nhỏ. Bộ phim “Hồi ức” của ông, từng tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2015, có diễn viên chính là của ngôi sao từng đoạt Oscar Christopher Plummer. Nữ diễn viên Pháp Catherine Frot ( có tới 10 đề cử giải Cesar và đoạt hai giải, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc), với vai diễn xuất sắc trong bộ phim “Marguerite” của đạo diễn Xavier Giannoli (Pháp). Đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul (từng đoạt 3 giải tại Cannes, trong đó có Cành cọ vàng) mang đến LHP bộ phim “Cemetery of Splendour (từng tranh giải Un Certain Regard năm ngoái tại Cannes). Hai đại diện của nước chủ nhà Việt Nam lọt vào 12 phim tranh giải chính thức là “Trúng số” của Dustin Nguyễn và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Victor Vũ.


Như đã nói, ngoài 12 phim truyện dài dự thi, ở chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới là những phim không dự thu, khán giả theo dõi Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4 còn được thưởng thức nhiều bộ phim xuất sắc khác. Ngoài “Tôi, Daniel Blake” của điện ảnh Anh, còn “Con trai của Saul”, phim về đề tài diệt chủng Do Thái của điện ảnh Hungary, đoạt giải thưởng lớn tại Cannes năm 2015 và giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất 2016. phim “Tô tem Sói” của Pháp và Trung Quốc đoạt các giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Bắc Kinh 2015, Giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Macao 2015, Phim “Louder than bombs” của điện ảnh Na Uy, đoạt giải phim hay nhất tại LHP Quốc tế Stockholm 2015; Giải Phê bình Phim Na Uy tại LHP Quốc tế Na Uy; phim “Thẩm vấn” của điện ảnh Ấn Độ đoạt giải thưởng Đặc biệt tại Liên hoan phim Venice 2015, giải phim truyện xuất sắc nhất bằng tiếng Tamil, và Dựng phim xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh quốc gia Ấn Độ năm 2016.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu