Góc nhìn của Lê Minh Hà về văn chương tiếng Việt ở hải ngoại

Chia sẻ
 (VOV5) - "Tiếng Việt, tưởng như là một cái vốn còm cõi mang theo..."

Văn học tiếng Việt của tác giả người Việt ở hải ngoại, có nhiều góc nhìn khác nhau không chỉ từ độc giả, từ các nhà nghiên cứu, mà còn từ chính các nhà văn. “Tiếng Việt, tưởng như là một cái vốn còm cõi mang theo, nhưng cuối cùng lại trở thành một hành trang tinh thần rất lớn đối với nhiều nhà văn, dù họ hoàn toàn tự do trong việc sử dụng ngôn ngữ bản địa”. Đó là ý kiến của nhà văn Lê Minh Hà, người Việt ở Đức. Cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhà văn Lê Minh Hà, người Việt ở Đức với những chia sẻ của chị về văn chương tiếng Việt ở nước ngoài.

Góc nhìn của Lê Minh Hà về văn chương tiếng Việt ở hải ngoại - ảnh 1Nhà văn Lê Minh Hà - Ảnh: Họa sĩ Tô Chiêm 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu