Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5) -"Khi phong trào phụ nữ lên rồi, thì phụ nữ ở bất cứ một vùng nào cũng đều là lực lượng nòng cốt của phong trào cộng đồng. Tất cả trên toàn Cộng hòa Séc chứ không riêng gì Brno."
Bà Hoàng Thúy Nga tham gia công tác cộng đồng nhiều năm tại Brno (thành phố lớn thứ hai của CH Séc), sau đó gia đình chuyển tới Praha sinh sống, hiện đã tham gia khóa thứ 3 của Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc với chức danh Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Brno, Chủ tịch CLB Phụ nữ Hương Sen cũng như tham gia nhiều hoạt động khác.
Bà Hoàng Thúy Nga chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về sự hấp dẫn của những phong trào của cộng đồng người Việt nơi đây và câu chuyện chuẩn bị Tết cộng đồng.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 1Chị em phụ nữ tham gia Ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt Brno - Nam Morava Cộng hòa Séc.

 

PV: Thưa bà, là một người đã có kinh nghiệm hoạt động cộng đồng rất lâu năm, bà nhận thấy các phong trào cộng đồng ở Cộng hòa Séc nói chung và vùng Brno như thế nào?
Bà Hoàng Thúy Nga: Phong trào người Việt vùng Brno nói riêng và CH Séc nói chung rất là là tuyệt vời, bởi vì mọi người xa quê bao giờ người ta cũng muốn có một tổ chức hội đoàn để người ta sinh hoạt, cho vơi đi, nguôi ngoai đi những nỗi vất vả ngày thường.

Bây giờ ở đâu các phong trào của cộng đồng cũng lên rất là mạnh, rất là sôi nổi. Tất nhiên hội đoàn nào cũng có quy định, tổ chức hoạt động riêng của người ta, không nhất thiết là tôi có hội này thì tôi không có hội kia. Và tất cả các hội đều hoạt động song hành cùng với nhau, hỗ trợ cho nhau rất tốt.

Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 2Chị em tham gia Ủy viên Ban chấp hành Trung tâm văn hóa Phật giáo Morava CH Séc.

Ví dụ như vùng Brno của chúng tôi, thì Hội người Việt Nam là đơn vị cao nhất. Còn lại các hội thành viên của Hội người Việt Nam. Ví dụ như là chi hội Phật tử, Câu lạc bộ Phụ nữ, câu lạc bộ khiêu vũ rồi câu lạc bộ thể thao tennis rồi các hội đồng hương...Tất cả những câu lạc bộ, các tổ chức đều thuộc Hội người Việt Nam tại thành phố Brno. Một đơn vị nào tổ chức thì sẽ mời tất cả các câu lạc bộ hoặc các tổ chức khác đến tham dự. Mọi người rất hòa đồng, rất vui. Mỗi lần đến như thế cũng rất được trân trọng.

Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 3Chị em tham gia Ban chấp hành Hội từ thiện Hương Sen Moravia Cộng hòa Séc.

PV: Vâng, được biết bà cũng là Chủ tịch của Câu lạc bộ Phụ nữ Hương Sen của vùng Brno, là câu lạc bộ có rất nhiều hoạt động gắn kết, liên kết chị em...

Bà Hoàng Thúy Nga: Câu lạc bộ Phụ nữ chúng tôi tập hợp được rất nhiều những chị em có năng khiếu và khả năng đặc biệt, cống hiến và phục vụ cho cộng đồng. Thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ từ năm 2011 đến sang năm nữa là đủ 15 năm. Đầu tiên chị em cũng rất rụt rè, nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ thì bây giờ câu lạc bộ phụ nữ vùng chúng tôi gần như là một đơn vị nòng cốt của tất cả các phong trào cộng đồng.

Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 4Chị em CLB Phụ nữ Hương Sen Brno tham gia Hội chợ phu nhân 2023 tại thủ đô Praha cùng Phu nhân Đại sứ Thái Xuân Dũng.

Thực ra chị em trong Câu lạc bộ rất đầm ấm và như một gia đình. Nếu khi chưa có câu lạc bộ thì chưa có sự kết nối, tức là chị em còn mỗi người một mảng này mảng kia, thậm chí có tài năng của người ta mình cũng không nhìn nhận được. Thế nhưng khi có câu lạc bộ phụ nữ, bản thân người chủ tịch phải nhìn nhận ra: ai có năng khiếu về ngoại giao, về ca nhạc, múa...có khả năng đối nội hay có cái tâm từ thiện...Khi có Câu lạc bộ Phụ nữ rồi thì nhìn ra tổng thể, hoặc chọn từ những tổ chức khác vào. Mỗi một chị em ở trong câu lạc bộ phụ nữ,  là ủy viên Ban chấp hành của CLB phụ nữ đều chịu trách nhiệm của một tổ chức.

Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 5Ẩm thực Việt trong Ngày Văn hóa Séc - Việt tại Brno.

Khi phong trào phụ nữ lên rồi, thì phụ nữ ở bất cứ một vùng nào cũng đều là lực lượng nòng cốt của phong trào cộng đồng. Tất cả trên toàn cộng hòa Séc chứ không riêng gì Brno.

PV: Vậy vai trò của chị em phụ nữ trong các hoạt động chung là như thế nào?

Phụ nữ tham gia vào tất cả các hoạt động của cộng đồng. Ví dụ một năm chúng tôi có ba ngày lễ của bên Phật giáo: Lễ thượng nguyên, lễ Phật Đản, lễ Vu lan, hai ngày của phụ nữ là mùng 8/3 và 20/10, một ngày Tết của cộng đồng và một ngày Trung thu của các cháu và chương trình Trại hè về nguồn của các cháu.

Thực ra cũng chỉ là một con người thôi nhưng mà họ lại có ba vai trò: ví dụ, họ cũng là ủy viên của Ban hộ tự, ủy viên của Hội người Việt Nam, ủy viên của câu lạc bộ phụ nữ...Cho nên khi công việc đến, vẫn là những con người của Hội phụ nữ, gần như mỗi tháng là một sự kiện, nên rất nhiều việc.

Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 6Hàng năm cộng đồng tổ chức Tết trung thu cho các cháu (khoảng 500-600 cháu).

PV: Được biết là năm nay tại Cộng hòa Séc đã tổ chức đón xuân khá sớm. Thường công việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền của cộng đồng có những gì đặc biệt?

Bà Hoàng Thúy Nga: Bao giờ Ban tổ chức cũng phải tạo ra được một tiểu cảnh Tết ở quê, để cho bà con đến đấy cảm nhận được đây là Tết Việt Nam. Khách tây mình mời đến,  họ cũng cảm nhận được đây là Tết Việt Nam.

Và mình chuẩn bị những chương trình, những tiết mục văn nghệ để cho bà con ta cảm nhận được là quê thì xa nhưng mà rất gần gũi.

Phụ nữ Việt ở CH Séc là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cộng đồng - ảnh 7Tiết mục múa Cô đôi thượng ngàn của đội văn nghệ CLB Phụ nữ Hương Sen Brno CH Séc cùng diễn viên múa Trịnh Hường.

Một điều nữa, là ẩm thực của ngày Tết chúng tôi cũng chuẩn bị rất chu đáo. Món ăn của người Việt Nam, ở các nước khác tôi không biết, nhưng ở Cộng hòa Séc bây giờ rất phong phú và gần như ở Cộng hòa Séc bây giờ thì không khác gì ở Việt Nam. Nó là một Việt Nam thu nhỏ. Nên bữa tiệcTết  tất niên là làm đúng theo truyền thống của Việt Nam. Khi bà con đến dự cái Tết họ cảm thấy rất ấm áp.

Vì thế cho nên hằng năm nếu như thiếu một ngày Tết của cộng đồng, người ta sẽ cảm thấy thiếu đi một cái gì đấy rất là lớn lao. Cả một năm làm việc vất vả,  có ngày Tết của cộng đồng chính là cầu nối để người ta đến gặp gỡ nhau sau mỗi năm.

Xin cảm ơn bà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu