Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư giữa Việt Nam -  Bắc Úc trong năm nay.

Sáng nay (28/3), tại Hà Nội, Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc tổ chức hội thảo “Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Bắc Úc”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, tường thuật trực tiếp trên Tạp chí điện tử Nhadautu.vn, chuyên trang tiếng Anh Theinvestor.vn của Tạp chí Nhà đầu tư và nền tảng mạng xã hội youtube, facebook.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc - ảnh 1Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư giữa Việt Nam -  Bắc Úc trong năm nay, như: giáo dục và đào tạo nghề; chăn nuôi và chế biến thịt; logistics, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng; phát triển các dự án năng lượng mặt trời...

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Mại, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cho biết: “Bắc Úc là nơi có điều kiện tốt để Việt Nam mở ra một chương mới hợp tác trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Australia. Bắc Úc có 80% là dân tộc thiểu số sinh sống, đất đai rộng hơn Việt Nam rất nhiều nhưng dân số ít chỉ có khoảng 262.000 người nên Việt nam có thể hợp tác xuất khẩu lao động. Việt Nam cũng hoàn toàn có thể mở rộng thương mại, đầu tư và du lịch sang Bắc Úc nói riêng và Australia nói chung”.

Tháng 3 năm ngoái, một đoàn doanh nghiệp Việt Nam đến khảo sát một số dự án tại Bắc Úc và thiết lập mối quan hệ với Hiệp hội doanh nghiệp bản địa Bắc Úc. Dự kiến, tháng 5, tháng 10, tháng 11 năm nay, tiếp tục có các đoàn doanh nghiệp Việt Nam đi Bắc Úc để triển khai các dự án cụ thể.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu