Thái Bình đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại với các địa phương của Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hanover (Hannover), thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Lower Saxony (Niedersachsen).

Trong các ngày từ 25-27/3, đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình dẫn đầu, đã có chuyến công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tại Đức.

Thái Bình đẩy mạnh hợp tác đầu tư và thương mại với các địa phương của Đức - ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình

Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hanover (Hannover), thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Lower Saxony (Niedersachsen), đồng thời là trung tâm kinh tế, công nghiệp, hội chợ triển lãm quốc tế của Đức và được mệnh danh là thành phố sáng tạo. Tại Toà thị chính Hanover, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thái Bình và Bộ phận quốc tế của công ty phát triển kinh tế chung của thành phố và vùng Hanover (Hannoverimpuls GmbH) đã ký Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy đầu tư và phát triển quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và Đức.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Thái Bình cũng làm việc với Phòng Thương mại Hanover (IHK), tổ chức đại diện cho tiếng nói và lợi ích của các doanh nghiệp vùng Hanover, để trao đổi thông tin, giới thiệu về tỉnh và các cơ hội đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Sau đó, đoàn công tác đã tổ chức Diễn đàn kết nối đầu tư-kinh doanh Thái Bình - bang Lower Saxony với sự tham gia của khoảng 30 doanh nghiệp Đức

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu