Ký hợp đồng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Chia sẻ
(VOV5) - Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng cũng góp phần phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn, như: Công nghiệp, du lịch, dịch vụ...

Chiều qua (14/4), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký kết hợp đồng với nhà đầu tư triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). 

Ký hợp đồng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT - ảnh 1UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký kết hợp đồng với nhà đầu tư triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Ảnh: Công Luận/VOV

Dự án do liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần xây dựng công trình 568, Công ty cổ phần LIZEN, là nhà đầu tư; tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng (khoảng 440 triệu USD). Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này góp phần kết nối hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam), tạo lợi thế để Việt Nam là cửa ngõ giao lưu thương mại với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. 

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng cũng góp phần phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn, như: Công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa; thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; tạo động lực để tỉnh Lạng Sơn phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu