Hàng A Sở - Lão nông xuất sắc ở vùng cao Sơn La

Trấn Long
Chia sẻ
(VOV5) - Nỗ lực vượt khó vươn lên, ông Hàng A Sở đã hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng quyết tâm vươn lên làm giàu, ông Hàng A Sở, dân tộc Mông, ở tiểu khu Pa Khen 1, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả. Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ mô hình này, gia đình ông không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu và giúp đỡ bà con địa phương trong lao động, sản xuất.

Hàng A Sở - Lão nông xuất sắc ở vùng cao Sơn La - ảnh 1Lão nông Hàng A Sở. Ảnh: VOV

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Gần 70 tuổi nhưng ông Hàng A Sở vẫn rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Đưa chúng tôi đi thăm khu vườn trồng cây ăn quả rộng hơn chục héc ta… người đàn ông dân tộc Mông, dáng người cao ráo, nước da rám nắng, hồ hởi chia sẻ về vườn cây ăn quả của gia đình cùng chặng đường dài thoát nghèo và những ngày tháng gắn bó với cây mận hậu, cây cam.

Ông Hàng A Sở sinh ra trong gia đình thuần nông có 11 anh chị em, cả nhà chỉ trông chờ vào nương lúa, nương ngô, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Nhiều năm nỗ lực mà cái đói, cái nghèo đeo đẳng mãi với gia đình. Không cam chịu đói nghèo, năm 1990, ông mạnh dạn trồng cây mận. Nhiều năm đầu tư thâm canh, học hỏi khắp nơi… cây mận của gia đình ông ngày càng phát triển tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến năm 2019, ông tiếp tục trồng thêm cây cam canh và áp dụng khoa học kỹ thuật vào vườn cây của mình. Cho đến nay, gia đình ông đã có hơn 4 héc ta cây ăn quả, gồm: mận hậu và cam canh. Ông Hàng A Sở chia sẻ: “Năm 1990, Nhà nước cho cây mận hậu để bà con phát triển đời sống và tôi trồng từ ngày đó. Từ đó, tôi xóa được cái đói, giảm được cái nghèo. Hiện nay, tôi đang trồng thêm cây cam canh và mô hình nhà tôi mỗi ngày một phát triển lên. Vườn cam của tôi hiện cho thu 600 triệu/năm (24.000 USD). Cả mận hậu nữa là thu được 1,5 tỷ đồng (60.000 USD)/năm”.

Hàng A Sở - Lão nông xuất sắc ở vùng cao Sơn La - ảnh 2Nhiều năm đầu tư thâm canh, đến nay, lão nông Hàng A Sở đã có hơn 10 héc ta trồng cây ăn quả. Ảnh: VOV

Theo ông Hàng A Sở, ngoài việc thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện sâu bệnh, để vườn cây ăn quả cho năng suất tốt, đạt giá trị kinh tế cao, phải áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. 

Từ năm 2019 đến nay, gia đình ông đã chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và sử dụng hệ thống tưới phun sương tự động cho vườn cây ăn quả, từ đó, năng suất, chất lượng ngày càng cao; mỗi vụ, vườn cây của gia đình cho thu khoảng 80 tấn quả, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Chị Nguyễn Thị Xuyên, thương lái ở Hà Nội, chia sẻ: “Chất lượng cam ở đây rất ổn định, ăn rất ngọt, khách ở dưới miền xuôi rất thích. Mấy năm nay rồi tôi cứ lên trên này mua thôi, cứ có vườn ai gọi thì mua, vườn nào cũng chất lượng gần như nhau. Riêng vườn cam của ông Sở rất ngọt, ngọt gần như nhất ở đây. Từ năm ông Sở trồng đến nay, tôi đều đến mua”.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Sở còn tích cực tư vấn, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả cho các hộ gia đình, hội viên nông dân trên địa bàn và nông dân ở nhiều địa phương khác đến tham quan, học tập. Hằng năm, gia đình ông cũng tạo việc làm thường xuyên và lao động mùa vụ cho từ 15 - 20 lao động nông thôn, với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng (250-300 USD)/người/tháng. Anh Tráng A Chứ, ở thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, chia sẻ: Trước đây, tôi chủ yếu làm công việc nương rẫy, công việc này không được ổn định, thu nhập cũng thất thường. Bây giờ, tôi được vào làm ở vườn cùng ông Sở thì thu nhập cũng khá ổn định rồi. Tôi thấy là mô hình làm vườn của ông tạo việc làm, thu nhập rất tốt cho công nhân, giúp nhiều người xóa đói giảm nghèo”.

Với những thành quả đạt được, ông Hàng A Sở đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu. Năm ngoái, ông vinh dự được bầu chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ông Lường Thế Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu, cho biết: “Trong nhiều năm gần đây, Hội Nông dân đã tổ chức đào tạo tập huấn kỹ thuật hướng dẫn để ông phát triển mô hình này và sau khi được hỗ trợ phát triển thì mô hình của ông thực sự rất hiệu quả, giúp gia đình có thu nhập cao. Đặc biệt, sau khi xây dựng được mô hình này thì ông Hàng A Sở đã tiếp tục hướng dẫn các hộ khác để phát triển theo mô hình của ông, và ông đã giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho họ có thu nhập”.

Nỗ lực vượt khó vươn lên, ông Hàng A Sở đã hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đó, góp phần nhân rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu