Doanh nghiệp Việt Nam - Đức hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam muốn đẩy nhanh quá trình chuyển tăng trưởng xanh, cần ưu tiên các cơ chế minh bạch để kích thích đầu tư vào hiệu quả năng lượng. 

Chiều qua (28/03), tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Đức - Việt Nam chủ đề “Hợp tác vì phát triển xanh Tp. Hồ Chí Minh”. Diễn đàn là cơ hội giúp các doanh nghiệp nước ngoài cập nhật môi trường đầu tư cũng như cơ chế phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh đối với các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là nhà đầu tư Đức.

Doanh nghiệp Việt Nam - Đức hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh - ảnh 1Diễn đàn doanh nghiệp Đức - Việt Nam: “Hợp tác vì phát triển xanh Tp. Hồ Chí Minh”. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Việt Nam đã tận dụng các đối tác công tư, sự mở cửa cho các cải cách chính sách và cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ  mục tiêu phát triển bền vững. Thành phố có mạng lưới các công ty, trường đại học và đối tác đã thúc đẩy những ý tưởng mới và thực hiện sự thay đổi. Theo ông Ziehe, để hỗ trợ công nghệ mới và nâng cao tiêu chuẩn, thì Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cần hoàn thiện chính sách theo hướng cải tiến về tài chính, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, số hóa và lao động nước ngoài. 

Còn theo ông Erick Contreras, Chủ tịch Tiểu ban tăng trưởng xanh Eurocham, cho rằng Việt Nam muốn đẩy nhanh quá trình chuyển tăng trưởng xanh, cần ưu tiên các cơ chế minh bạch để kích thích đầu tư vào hiệu quả năng lượng. Đồng thời, có giải pháp tiếp cận kịp thời và đồng bộ để tối đa hóa sự đóng góp của năng lượng tái tạo vào nguồn cung năng lượng quốc gia. Thành phố cũng cần triển khai áp dụng các giải pháp vật liệu xây dựng thân thiện với môi thường và tái sử dụng…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu