Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm lưu động "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"  bồi đắp tình yêu biển đảo Tổ quốc cho các thế hệ trẻ.

Việt Nam quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Đoàn công tác của Ủy ban Châu Âu (EC) đang tiến hành thanh tra, kiểm tra lần thứ 4 về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế - ảnh 1Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến (bìa phải) kiểm tra công tác gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Quảng Nam - Ảnh: Q. Việt/baoquangnam.vn

Theo đó, từ ngày 10-18/10, Đoàn kiểm tra kết quả triển khai các khuyến nghị của EC trong đợt kiểm tra lần thứ 3 (tháng 10 năm ngoái) về chống khai thác IUU của Việt Nam. Trong đó, tập trung vào công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và hoạt động trên biển, kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu, và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Với quyết tâm cao gỡ cảnh báo “thẻ vàng” thuỷ sản của EC, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại theo khuyến nghị của EC. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, cho biết: "Gỡ được thẻ vàng là sự quan tâm lớn của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ. Những vấn đề mà EC thanh tra và chỉ ra ở lần thứ 3 chúng ta đã thực hiện nghiêm túc nhất. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, đã có những chuyển biến tích cực và chúng tôi hy vọng sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất".

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy các giải pháp IUU diễn ra vào cuối tuần qua (7/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương nâng cao ý thức của người dân trong thực thi pháp luật, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Kiên Giang: Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU ở xã Hàm Ninh và xã đảo Thổ Châu

Trong 02 ngày (9-10/10), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với tỉnh Kiên Giang, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cho ngư dân tại 2 xã đảo Hàm Ninh và xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế - ảnh 2Tuyên truyền viên BTL Vùng CSB4 phát tờ rơi kết hợp tuyên truyền cho ngư dân tại xã Hàm Ninh - Ảnh: VOV

Ngoài ra, Vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu cá không vi phạm các quy định khai thác IUU; đồng thời, trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 50 túi thuốc y tế và cấp phát 200 tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân trên địa bàn.

Tính từ đầu năm đến nay, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn 19 huyện, thị, thành phố của 05 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Bến Tre. Trên thực địa, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; quản lý, giám sát chặt chẽ các tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp ranh, vùng biển chồng lấn... kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế

Cuối tuần qua (6/10), UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào đề án phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2045 phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế; là khu vực bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; khu vực bảo tồn hệ sinh thái đa dạng rừng, biển; đồng thời thực hiện nhiệm vụ quan trọng về bảo vệ quốc phòng và an ninh.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế - ảnh 3Quang cảnh Hội thảo lấy ý kiến Đề án “Phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - Ảnh: congthuong.vn

Tại Hội thảo, các ý kiến cho rằng Côn Đảo phát triển du lịch cần đi đôi với bảo tồn môi trường và di sản văn hóa độc đáo của đảo. Côn Đảo cũng có thế tạo ra các chương trình du lịch thiện nguyện, xây dựng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sử dụng năng lượng tái tạo; đặc biệt, tạo ra các chương trình du lịch dành cho học sinh, sinh viên để tìm hiểu về động vật biển, hệ sinh thái biển và các vấn đề bảo tồn…

Côn Đảo là một quần đảo nằm ở phía Nam Biển Đông, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 16 hòn đảo lớn nhỏ, với tổng diện tích đất nổi khoảng 76 km2 và diện tích mặt biển thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo khoảng 140 km2.

Bồi đắp tình yêu biển đảo Tổ quốc cho các thế hệ trẻ

Cuối tuần qua, tại Trường Trung học Phổ thông Y Jut, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, diễn ra Triển lãm lưu động "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo đẳng cấp quốc tế - ảnh 4Các học sinh hào hứng tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam tại Triển lãm - Ảnh: VOV

Triển lãm trưng bày và giới thiệu hơn 100 tư liệu quan trọng, gồm 6 chủ đề: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỷ XVI - XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản (thế kỷ XVI - XX) ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; các hình ảnh, tư liệu về Hoàng Sa trước năm 1975; một số hình ảnh về Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ hải quân, nhân dân trên đảo Trường Sa.

Những tư liệu được trưng bày tại triển lãm đã góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh trên địa bàn hiểu biết sâu rộng về chủ quyền biển đảo Việt Nam; đồng thời, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ hiện nay; góp phần giúp học sinh có thêm sự hiểu biết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cũng như trách nhiệm của mỗi bạn trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu