​Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 18/10, tại đảo Song Tử Đông, diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 6 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Philippines đóng quân trên hai đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông.

 Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển

Chương trình đối thoại Chính sách biển năm 2023 là hoạt động quan trọng nhằm triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản, diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội. Đây là cuộc Đối thoại theo hình thức trực tiếp đầu tiên giữa Ban thư ký Chính sách đại dương Nhật Bản và Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

​Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển - ảnh 1Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: bienvietnam.vn

Tại chương trình đối thoại, các đại biểu được nghe các báo cáo, như: Tổng quan về chính sách, pháp luật biển và phát triển kinh tế biển của Việt Nam; một số vấn đề về kiểm soát, ngăn ngừa và giảm ô nhiễm môi trường biển; tổng quan chính sách quản lý biển của Nhật Bản; kinh nghiệm phát triển kinh tế biển xanh ở Nhật Bản; Chính sách khuyến khích điện gió ngoài khơi của Nhật Bản; Kinh nghiệm của Nhật Bản trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý ô nhiễm biển và bảo vệ hệ sinh thái biển; cập nhật tình hình thực hiện kinh tế biển xanh của Nhật Bản…

Hai bên cũng thảo luận, chia sẻ về các kinh nghiệm quản lý biển, kinh tế biển, môi trường biển, đặc biệt về định hướng hợp tác giữa 2 bên đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/10, tàu Hải quân Ấn Độ INS Sudarshini, do Trung tá Kamal Singh Rana làm Thuyền trưởng, cùng 46 sĩ quan, thủy thủ, cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố trong 3 ngày.

​Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển - ảnh 2Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tặng hoa cho Trung tá Kamal Singh Rana, thuyền trưởng tàu INS Sudarshini. Ảnh: qdnd.vn

Sau lễ đón tàu, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tham quan tàu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trưởng đoàn và nhóm sĩ quan chỉ huy đoàn tàu đến đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Các sĩ quan, thủy thủ tàu cũng tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và luyện tập chung trên biển với hải quân Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của tàu Sudarshini lần này góp phần tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Vào tháng 8/2021, khi Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch của đại dịch COVID-19, chính con tàu này đã cập cảng Nhà Rồng, mang theo 100 tấn oxy hóa lỏng và 300 máy thở để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy tình đoàn kết và sẻ chia mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Việt Nam

 Từ 12/10 - 17/10, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba với thủy thủ đoàn 200 người, do Trung tá Darin MacDonald làm Thuyền trưởng, thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.

​Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển - ảnh 3Chuẩn tướng Tony McCormack (giữa), Chỉ huy Chương trình Nỗ lực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của Australia (IPE) chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm hữu nghị của tàu HMAS Toowoomba. Ảnh: TTXVN

Sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Australia tham gia các hoạt động: Chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân; dự tiệc chiêu đãi của hai bên; giao lưu thể thao với cán bộ, học viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân; luyện tập chung trên biển về xử lý tình huống Bộ quy tắc cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển và cứu hộ, cứu nạn. Sĩ quan và thủy đoàn còn tham gia các hoạt động cộng đồng; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Hải quân Australia góp phần tăng cường hợp tác, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa sĩ quan, thủy thủ hải quân, quân đội hai nước.

 Hải quân Việt Nam và Philippines giao lưu trên đảo Song Tử Đông

Ngày 18/10, tại đảo Song Tử Đông, diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 6 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Philippines đóng quân trên hai đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông. Đoàn Việt Nam do Đại tá Vi Đức Thanh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn. Đoàn Philippines, do Đề đốc Alan M Javier, Tư lệnh Lực lượng Hải quân miền Tây Philippines, làm trưởng đoàn.

​Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển - ảnh 4 Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

Trong chương trình giao lưu lần này, chỉ huy và đại diện của hai đảo trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, cảnh báo thiên tai tại khu vực; thực hành Bộ quy tắc cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES). Hai bên đã trao đổi thảo luận các hoạt động trong Chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 7 vào năm 2024 trên đảo Song Tử Tây, đề ra các biện pháp hợp tác chia sẻ thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới. Hai đoàn cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền, chạy tiếp sức…

 Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tri ân gia đình liệt sĩ

Ngày 18/10, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” phối hợp với Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tới thăm, tặng 30 triệu đồng (hơn 1.200 USD) cho bà Nguyễn Thị Trước tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

​Lần đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản đối thoại trực tiếp về chính sách kinh tế biển - ảnh 5Đại diện Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tặng quà bà Nguyễn Thị Trước. Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

Bà Nguyễn Thị Trước là mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi, người đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, ngày 14/3/1988. Bà Nguyễn Thị Trước năm nay 92 tuổi. Thay mặt đoàn công tác, Tiến sĩ Nguyễn Phương Duyên, Giảng viên Trường Đại học Thành Đông (tỉnh Hải Dương), thành viên Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”  ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Trước; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu