Xã Bắc Phong, tỉnh Hòa Bình về đích nông thôn mới nâng cao

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Xã Bắc Phong cơ bản đã hoàn thiện, nâng cập hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các thôn, xóm, bản

Nghe âm thanh bài tại đây:

Xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, là một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hòa Bình. Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, chỉ sau 2 năm, năm 2023, xã Bắc Phong đã về đích nông thôn mới nâng cao. 

Xã Bắc Phong có 10 xóm, tổng số dân hơn 5.100 người. Trong đó, chủ yếu là dân tộc Mường chiếm 55%, Kinh 25%, Dao 15%. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi.

Xã Bắc Phong, tỉnh Hòa Bình về đích nông thôn mới nâng cao - ảnh 1Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong.

Xã Bắc Phong cơ bản đã hoàn thiện, nâng cập hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các thôn, xóm, bản. Xã quan tâm hỗ trợ vốn, cung ứng giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác; từng bước hình thành những mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Trong chăn nuôi, địa phương khuyến khích bà con đầu tư mở rộng chuồng trại, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đối với trồng cây có múi, vận động bà con đầu tư trồng theo tiêu chuẩn VietGAP (tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam).

Ông Khương Xuân Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong, cho biết: "Hiện nay, xã Bắc Phong cơ bản phát triển kinh tế nông nghiệp. Cây chủ lực ở xã là cây trồng có múi, như: cam, quýt, bưởi và cây mía. Qua tập huấn, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Chúng tôi tiếp tục duy trì 2 loại cây mũi nhọn là cây có múi và cây mía. Tỉnh Hòa Bình đã xuất khẩu được cây mía. Chúng tôi tiếp tục phát triển hợp tác xã, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao. Ví dụ như hợp tác xã Hà Phong là một trong những hợp tác xã điển hình kinh doanh, sản xuất cây có múi. Hợp tác xã Ngọc Sáng có sản phẩm OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm). Song song với đó là phát triển du lịch, dịch vụ vì xã có công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam và có 1 nhà máy thủy điện nhỏ."

Xã Bắc Phong, tỉnh Hòa Bình về đích nông thôn mới nâng cao - ảnh 2Người dân tới làm thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong

Riêng với tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, xã Bắc Phong đã quy hoạch và xây dựng, hoàn thiện xong nhà văn hóa trung tâm có sức chứa trên 300 chỗ ngồi, sân vận động xã diện tích gần 12.000 m2, 100% xóm có nhà văn hóa, sân thể thao. Như vậy, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được địa phương đặc biệt quan tâm.

Xã Bắc Phong, tỉnh Hòa Bình về đích nông thôn mới nâng cao - ảnh 3Bác sĩ Trần Ngọc Dương, Trạm trưởng trạm y tế xã Bắc Phong.

Bác sĩ Trần Ngọc Dương, Trạm trưởng trạm y tế xã Bắc Phong, cho biết: "Hiện tại, trạm y tế xã Bắc Phong có 5 cán bộ. So với các trạm y tế khác ở huyện, trạm y tế xã Bắc Phong tương đối đầy đủ nhân lực. Ví dụ, có bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, người phụ trách dân số.

Chúng tôi được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn tốt hơn để phục vụ bà con. Chúng tôi điều trị được tương đối nhiều bệnh, ví dụ như: cúm, sốt virus, viêm gan, dạ dày, tim mạch, huyết áp, tiểu đường và một số bệnh truyền nhiễm.

Trạm phụ trách hai mảng công việc, khám chữa bệnh và phòng dịch. Ở đây, bà con dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bà con tin tưởng đến trạm y tế xã Bắc Phong khám bệnh. Nếu ngoài khả năng chuyên môn của trạm thì bệnh nhân sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên."

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xã Bắc Phong đã xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” làm thay đổi mạnh mẽ cách làm việc từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”.

Tới làm thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong, ông Đỗ Duy Sửa, người dân xã Bắc Phong, cảm nhận: "Nói chung, thủ tục hành chính bây giờ xã làm rất tốt, nhanh chóng chứ không lâu như trước đây. Các cán bộ thân thiện, nhiệt tình với người dân chứ không gì riêng tôi. Tôi mong muốn Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phát huy công việc, tiếp tục phục vụ nhiệt tình bà con."

Chính quyền xã Bắc Phong luôn đồng hành cùng người dân thực hiện đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ông Khương Xuân Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Phong, cho biết: "Xã Bắc Phong áp dụng cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho bà con nông dân. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm (1.700 USD/năm) nhưng năm 2023 đã đạt 51 triệu đồng/năm (2.170 USD/năm). Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa... khang trang. 100% trẻ em được đến trường, xã có 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Xã có mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Năm 2023, xã Bắc Phong đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao."

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bắc Phong. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới ở địa phương ngày càng đổi thay và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu