Vùng dân tộc thiểu số ở xã Lộc Nam vươn lên từ đói nghèo

Quang Sáng
Chia sẻ
(VOV5) - Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, Lộc Nam đang huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển sản xuất theo quy mô hàng hóa.

Nghe âm thanh bài tại đây:

Là vùng có đông dân cư là người dân tộc thiểu số K’ho, kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng nhờ mạnh dạn tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, chăm chỉ làm ăn, cộng với sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Đảng và Nhà nước, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, nhanh chóng thoát nghèo, trở thành vùng đất giàu tiềm năng và phát triển.

Là người dân tộc thiểu số K’ho từng tham gia cách mạng ngay trên mảnh đất quê hương, ông K’Dĩnh, 80 tuổi, ở thôn 4, xã Lộc Nam, vui mừng cho biết cái đói, cái nghèo đeo bám dai dẳng bao đời đã bị đẩy lùi ra khỏi từng căn nhà, bếp lửa.

Vùng dân tộc thiểu số ở xã Lộc Nam vươn lên từ đói nghèo - ảnh 1Lộc Nam đang ra sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: VOV

Đời sống của bà con ở buôn làng bây giờ đã khấm khá lên nhiều. Nhà nhà, người người trong buôn, ai cũng có của ăn, của để: “Trước đây, đường sình lầy đi lại rất khó khăn, giờ đường sá khang trang, đi lại thoải mái lắm. Đời sống kinh tế thì đã yên ổn, thu nhập cũng kha khá lắm rồi. Nhà nào cũng có phương tiện đi lại, có một số hộ còn mua sắm ô tô. Đời sống thì trước có khó khăn, bây giờ biết tính toán làm ăn nên không còn cảnh nghèo đói. Nhà cửa cũng đều đã xây dựng đàng hoàng rồi. Giờ không lo gì nữa, chỉ chăm chú làm ăn để làm giàu lên thôi. Hiện, phần lớn bà con có thu nhập mỗi năm vài trăm triệu chứ không ít đâu”.  

Hơn chục năm trở lại đây, nguồn vốn từ các chương trình, dự án chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư cho xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống điện, đường, trường, trạm, hạ tầng kinh tế và bộ mặt nông thôn xã Lộc Nam có sự đổi thay rõ nét. Nhiều căn nhà tranh, vách nứa ngày nào đã được thay bằng những ngôi nhà xây kiên cố, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Từ chỗ chỉ có vài trăm hộ dân tộc thiểu số K’ho sinh sống, đến nay dân cư ở Lộc Nam đã có hơn 3.400 hộ với 13.000 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%.

Nhờ thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, phù hợp phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao như chè, cà phê, sầu riêng, măng cụt, mắc ca và một số loại cây ăn trái khác, Lộc Nam đã hình thành các vùng sản xuất ổn định với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp lên đến hơn 5.000 ha.Trong xã đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đạt doanh thu từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm (21 nghìn đến 42 nghìn USD), cá biệt có mô hình trồng sầu riêng đạt 2 tỷ đồng/năm (84 nghìn USD). Cùng với trồng trọt, chăn nuôi cũng là thế mạnh đang được xã Lộc Nam chú trọng phát triển với tổng đàn gia súc lớn gồm bò, dê, lợn lên đến gần 3.400 con và 34.000 gia cầm, thủy cầm các loại.

Vùng dân tộc thiểu số ở xã Lộc Nam vươn lên từ đói nghèo - ảnh 2Hạ tầng kinh tế nông thôn của xã Lộc Nam đã phát triển. Ảnh: VOV

Đáng chú ý là Lộc Nam đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, với mức thu nhập bình quân hiện đã đạt hơn 45 triệu đồng (1,9 nghìn USD)/người/năm. Nhờ đó, công tác giảm nghèo bền vững đã đạt kết quả vô cùng ấn tượng, từ 30% số hộ nghèo vào năm 2015 đến cuối năm 2022 đã giảm chỉ còn 6%. Ông K’Châu, người dân tộc thiểu số K’ho, ở thôn 3, xã Lộc Nam, cho rằng có được kết quả này là nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, trong đó các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đã tạo đòn bẩy quan trọng giúp người dân thay đổi nhận thức, mạnh dạn áp dụng tiến hộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, chăm lo làm ăn và xây dựng cuộc sống mới.

Ông K’Châu cho biết: “Đời sống của bà con giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Trước đây, xe đạp cũng không có mà đi, giờ nhà nào cũng có xe máy, có nhà mua sắm cả ô tô. Rồi nhà ván, nứa tạm bợ cũng thay thế bằng nhà xây kiên cố, thậm chí có hộ xây được nhà lầu. Cũng nhờ bà con biết cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nhất là chuyển đổi sang trồng thêm các loại cây có giá trị như bơ, sầu riêng...Tóm lại, cuộc sống của bà con nơi đây đã khấm khá, ổn định và phát triển lên rất nhiều”.

Theo ông Võ Thiên Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Nam, ngay khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, Lộc Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục đảm bảo nâng cao chất lượng của các tiêu chí nông thôn mới, trong đó nội dung then chốt là nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong cách nghĩ, cách làm của người dân, đặc biệt là với bà con dân tộc thiểu số.

Ông Võ Thiên Bình nhấn mạnh:“Trong quá trình thực hiện, việc liên kết, thành lập các tổ hợp tác tiêu thụ nông sản đã giúp bà con yên tâm ổn định đời sống. Và giúp cho kinh tế xã hội của địa phương nói chung, người dân tộc thiểu số nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày xưa, phong tục tập quán của bà con là để cây trồng sinh trưởng tự nhiên, giờ bà con đã biết chăm sóc, phân bón nên năng suất, sản lượng, chất lượng được nâng lên, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điều đó cho thấy việc thay đổi nhận thức của bà con là quan trọng”.

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, Lộc Nam đang huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển sản xuất theo quy mô hàng hóa, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác, phát triển thêm các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Với sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy canh tác của người dân, cộng với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Lộc Nam chắc chắn sẽ đạt được xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 như mục tiêu đã đề ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu