Hiệu quả hoạt động của Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn, xã Định Cư, tỉnh Hòa Bình

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chi hội đã thu hút được sự tham gia tích cực của chị em trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lạc Sơn phát động.

Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, được thành lập cách đây 17 năm (năm 2007). Đây là mô hình Chi hội phụ nữ tiêu biểu ở xã Định Cư, hoạt động hiệu quả vì cộng đồng, xây dựng gia đình, bản làng ấm no, hạnh phúc.

Nghe âm thanh bài tại đây:

 

Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn hiện có 116 hội viên, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mường. Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc khánh (2/9), Ngày Phụ  nữ Việt Nam (20/10)… Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn thường tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho chị em.

Hiệu quả hoạt động của Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn, xã Định Cư, tỉnh Hòa Bình - ảnh 1Hội nghị đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn ở xã Định Cư. Ảnh: Ngọc Anh

Để thu hút hội viên tham gia, Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên giúp chị em phụ nữ hiểu rõ vai trò, vị trí của tổ chức hội là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ và quyền, nghĩa vụ của hội viên. Nhờ đó, Chi hội đã thu hút được sự tham gia tích cực của chị em trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lạc Sơn phát động.

Chị Bùi Thị Vịnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn, xã Định Cư, cho biết: "Các hoạt động chính của hội là tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, vận động chị em tham gia thể dục thể thao. Các buổi họp hội phụ nữ lồng ghép cùng với lực lượng chức năng tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Riêng xóm Bai Vớn không xảy ra trường hợp bạo lực gia đình."

Hiệu quả hoạt động của Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn, xã Định Cư, tỉnh Hòa Bình - ảnh 2Chị em phụ nữ xã Định Cư chơi đánh mảng. Ảnh: Ngọc Anh

Trước đây xóm khó khăn, nhưng hiện giờ xóm phát triển hơn trước nhiều. Xóm Bai Vớn có nhiều hộ làm kinh tế gia đình giỏi, như: chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, kinh doanh xay sát gạo...  Có được kết quả này đó là Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động bà con trong xóm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập.

Chị Trịnh Thị Thanh, người dân xã Định Cư, bộc bạch: "Tham gia Chi hội phụ nữ có lợi ích là khi gặp khó khăn chị em có thể giúp đỡ nhau về công việc và góp tiền giúp nhau. Lợi ích nữa là các chị em được nghe tuyên truyền bảo vệ môi trường, kinh nghiệm chăn nuôi, chăm sóc trẻ em. Có những buổi sinh hoạt nói chuyện chị em tập tuyên truyền cho nhau cách chăn nuôi lợn, gà. Người có kinh nghiệm truyền lại cho người sau để chăn nuôi đạt năng suất cao."

Hiệu quả hoạt động của Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn, xã Định Cư, tỉnh Hòa Bình - ảnh 3Phụ nữ xã Định Cư chơi bóng chuyền. Ảnh: Ngọc Anh

Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn đặc biệt quan tâm tới nguyện vọng của hội viên thông qua hoạt động thăm hỏi khi hội viên ốm đau, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, thực hiện các công trình giao thông nông thôn, đường hoa nông thôn, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Mỗi hố rác một cây xanh”, “Biến rác thải, phế liệu thành tiền”…

Chị Bùi Thị Dìm, người dân xã Định Cư, cho biết: "Chi hội phụ nữ tuyên truyền cho hội viên về dự án chăn nuôi lợn, bò, gà, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường. Chi em hội viên Chi hội khi đi lễ hội ở đâu thì giao lưu văn hóa, chơi bóng chuyền."

Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn cũng tích cực huy động hội viên tham gia phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới” với 4 tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm. 17 năm xây dựng và phát triển mô hình Chi hội phụ nữ xóm Bai Vớn ngày càng góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và được Hội phụ nữ huyện Lạc Sơn biểu dương, nhân rộng ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu