Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu Ninh Thuận chú trọng tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống.

Sáng nay, 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: VOV

Ninh Thuận là tỉnh ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trên giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược nối liền 03 vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; có nhiều tiềm năng phát triển du lịch; nông, lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo; công nghiệp, nhất là ngành chế biến nông sản.

Quy hoạch Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030 mở ra không gian phát triển mới với mục tiêu đến năm 2030: Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng; đến năm 2050: Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận - ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quy hoạch tỉnh NinhThuận được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu Ninh Thuận chú trọng tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); tạo đột phá vào các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững). Tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi, kết nối thị trường; đẩy nhanh các dự án năng lượng tái tạo, cảng biển tổng hợp, tổ hợp điện khí LNG, thủy điện tích năng; hình thành và phát triển khu công nghiệp Cà Ná.

Tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư triển khai 15 dự án với tổng số vốn dự kiến là hơn 135.000 tỷ đồng (5,7 tỷ USD).

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu