Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, phải dự báo sát tình hình, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2024. 

Sáng nay (4/5), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Phiên họp nhằm tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội (KTXH) tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới cùng một số nội dung quan trọng khác như về giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 - ảnh 1Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Ảnh: VOV

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tình hình KTXH tháng 4 tiếp tục tiếp tục chuyển biến tích cực, nhìn chung tốt hơn tháng 3 và 3 tháng đầu năm; tính chung 4 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích vực ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,07% so với tháng 3; bình quân 4 tháng tăng 3,93%. Lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh, đã tăng vượt cùng kỳ trước đại dịch. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 - ảnh 2Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phiên họp này nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng qua; đánh giá các trọng tâm, trọng điểm của công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo; phân tích, đánh giá các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là nguyên nhân do sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần lưu ý để rút ra bài học kinh nghiệm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh bài học về đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là của các Bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên Chính phủ. Thủ tướng nêu rõ thời gian tới, phải dự báo sát tình hình, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2024. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải thực hiện tinh thần “làm việc nào dứt việc đó”.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích và chỉ ra những bài học kinh nghiệm để các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được cũng như có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, trong hệ thống chính trị; nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; cùng với đó, cần đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động này. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Cần đẩy mạnh hơn nữa ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về xây dựng thể chế, để góp phần vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vừa thúc đẩy phát triển. Vừa làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa bổ sung các động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và phải làm việc nào dứt việc đó".

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản; chú trọng công tác gỡ "thẻ vàng" IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu