Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế.

Tối qua (28/10), tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), với chủ đề "Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Lễ kỷ niệm có quy mô lớn, hoành tráng nhất từ trước đến nay, với khoảng 10.000 người tham gia, trong đó có khoảng 4.000 diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn diễu hành.

Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VOV

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua, khi tỉnh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Quảng Ninh luôn gắn kết chặt chẽ, hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt chú trọng khu vực miền núi, biên giới, hải đảo.

Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển - ảnh 2Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển, trở thành một trung tâm năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Để thực hiện được điều này, Chủ tịch nước đề nghị: “Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với truyền thống của Vùng Mỏ Anh hùng”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Do đó, Quảng Ninh cần tiếp tục đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, di sản thiên nhiên quý giá, gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.           

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu