Chủ tịch Quốc hội: Hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều nay (13/03), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTU MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VO

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh UBTVQH và UBTƯ MTTQ đã luôn phối hợp hiệu quả trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật và đã quyết định các vấn đề quan trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân tộc, tôn giáo, những vấn đề liên quan đến thực hiện dân chủ, đồng thuận xã hội; đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, tiếp tục duy trì các hội nghị liên tịch thường niên và đột xuất bàn về nội dung phối hợp công tác; tăng cường chia sẻ thông tin hoạt động của mỗi bên và tăng cường công tác phối hợp đối ngoại Quốc hội với đối ngoại nhân dân của MTTQ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Với kết quả đạt được trong hơn 5 năm qua, với tinh thần “hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân”, chúng ta tin tưởng rằng trong năm 2024 và các năm tiếp theo, sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan tiếp tục cải tiến, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ chung được giao, góp phần “phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu