Quan hệ Việt Nam- Indonesia hướng đến tầm cao mới

Ánh Huyền, Phạm Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng kim ngạch thương mại hai nước năm 2021 đạt 11,5 tỷ USD, vượt mục tiêu 10 tỷ USD đề ra và hai bên đang hướng tới các mục tiêu mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước tới Indonesia từ ngày 21 - 23/12 theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến trong quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước. 

Quan hệ Việt Nam- Indonesia hướng đến tầm cao mới - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Indonesia đã thành lập quan hệ ngoại giao rất sớm, từ năm 1955, thời điểm Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Indonesia đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh này và hiện nay vẫn tiếp tục sát cánh, ủng hộ Việt Nam trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Những nền tảng tạo nên giá trị và chiều sâu của mối quan hệ đối tác chiến lược

Năm 2013, hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và từ đó đến nay, hai nước đã ký khoảng hơn 30 hiệp định trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023. Hai bên thường xuyên trao đổi, thúc đẩy hợp tác tại hai diễn đàn quan trọng là Uỷ ban hợp tác về Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban Hợp tác song phương. Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực đều phát triển mạnh mẽ, nhất là quan hệ về kinh tế thương mại. Tổng kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 11,5 tỷ USD, vượt mục tiêu 10 tỷ USD đề ra và hai bên đang hướng tới các mục tiêu mới.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông cho biết: “Hai nước đặt ra những mục tiêu rất lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác. Trên cơ sở thương mại hai chiều đã đạt được, hai nước đặt mục tiêu đạt 15 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2028. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia theo lời mời của Tổng thống Zokowi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa hai nước và cũng thể hiện vai trò chiến lược quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến đi này, hai nước cũng sẽ tiến hành ký kết một số những văn kiện quan trọng để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược”.

Quan hệ Việt Nam- Indonesia hướng đến tầm cao mới - ảnh 2Ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam (IVFA) đồng thời là Giám đốc điều hành Tập đoàn Ciputra. Ảnh: VOV

Việc Indonesia là một nước thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, trong khi Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hứa hẹn những tiềm năng hợp tác to lớn về kinh tế giữa hai nước. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, hai bên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhau trong hoạt động đầu tư và tăng cường tham vấn thương mại giữa hai bên.

Ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam (IVFA) đồng thời là Giám đốc điều hành Tập đoàn Ciputra, nhận định: “Mối quan hệ giữa hai nước từ cấp độ chính phủ hay doanh nghiệp đều rất tốt đẹp. Chính phủ Việt Nam có chính sách đầu tư cởi mở cho doanh nghiệp. Bất cứ quốc gia nào chính phủ có chính sách chào đón các nhà đầu tư cũng là một thuận lợi. Nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ, các nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ khó đạt được thành công. Ngoài ra nền tảng quan hệ tốt giữa Việt Nam và Indonesia và chính sách hoan nghênh các nhà đầu tư của chính phủ không chỉ thu hút các nhà đầu tư từ Indonesia mà còn các quốc gia khác tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam”.

Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và tích cực trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các tổ chức quốc tế khác. Đặc biệt, qua các cuộc tiếp xúc, cả cấp lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp hai bên đều chia sẻ nhiều quan điểm, lập trường, nhất trí cao việc phát huy tình đoàn kết của các quốc gia trong khối ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN để xử lý các vấn đề kinh tế, chính trị có tính chất khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Nhìn tổng thể, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã phát triển từ nền tảng quan hệ hữu nghị, tin cậy sang quan hệ đối tác chiến lược, bao hàm tất cả các lĩnh vực hợp tác và là mối quan hệ hướng đến tương lai. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Indonesia nhằm khẳng định vai trò chiến lược của hai nước đối với nhau, đồng thời khẳng định vững chắc hơn việc hai bên có nhiều lợi ích tương đồng và sự hội tụ các lợi ích chiến lược. 

Sau một thời gian dài thế giới và hai quốc gia phải đối mặt với dịch COVID-19, các cuộc gặp trực tiếp là cơ hội hiệu quả để lãnh đạo hai nước thảo luận và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hội kiến lãnh đạo quốc hội Indonesia, chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác, tiếp một số doanh nghiệp lớn của Indonesia…

Trong bối cảnh năm 2023, Việt Nam và Indonesia sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược và có những hoạt động lớn kỷ niệm để minh chứng tầm quan trọng của mối quan hệ này, chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ mở ra các cơ hội mới, định hướng cho quan hệ đối tác của hai nước trong tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu