Khẳng định sứ mệnh tiên phong của thế hệ trẻ trong thời đại mới

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Sinh viên là lực lượng bổ sung cho đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI vừa diễn ra tại Hà Nội (18 – 20/12), gần 700 đại biểu đã thể hiện ý chí, khát vọng của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước ở thời đại mới. Họ chính là người mang sứ mệnh tiên phong để Việt Nam thành công trên chặng đường phát triển sắp tới.

Việt Nam hiện có hơn 1,7 triệu sinh viên là Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam. Họ là thành phần ưu tú, luôn sôi nổi và tràn đầy sức sống, có nhiều tài năng sáng tạo, có khát vọng. Họ cũng chính là những trí thức tương lai, là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định sứ mệnh tiên phong của thế hệ trẻ trong thời đại mới - ảnh 1Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: VGP

Khát vọng kiến tạo tương lai

Trong mỗi giai đoạn phát triển, các thế hệ sinh viên Việt Nam luôn muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước, góp phần cùng cả dân tộc hoàn thành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên Việt Nam ngày nay đã và đang tiếp tục phát huy những ưu điểm và truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên đi trước, thi đua học tập, rèn luyện, say mê nghiên cứu khoa học, chủ động tiếp thụ tiến bộ khoa học, công nghệ, tạo nên lớp sinh viên thế kỷ XXI năng động, nhạy bén và tri thức. Sinh viên luôn quan tâm và thể hiện trách nhiệm sâu sắc đối với những vấn đề của quê hương, đất nước và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện do Ðoàn, Hội tổ chức.

Khẳng định sứ mệnh tiên phong của thế hệ trẻ trong thời đại mới - ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn 

Phần lớn sinh viên luôn xây dựng cho mình ước mơ, hoài bão, lý tưởng, có ý chí nỗ lực phấn đấu vươn tới lối sống đẹp, sống có ích; luôn biết trân trọng, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Bạn Hoàng Lê Quỳnh Loan, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Hồng Đức, chia sẻ: "Đối với cá nhân em, em đang hướng đến hình ảnh một bạn trẻ, thanh niên Gen Z với nhiệt huyết, sáng tạo, ham học hỏi, luôn giữ cho mình những hoài bão để theo đuổi, chinh phục ước mơ. Hình mẫu lý tưởng của em là một sinh viên toàn cầu. Ngoài 3 tiêu chí về tư duy, thái độ và năng lực để trở thành 1 sinh viên toàn cầu, em còn tự đặt thêm 1 tiêu chí là giữ vững bản sắc dân tộc. Bởi những giá trị truyền thống tốt đẹp khi được gìn giữ và phát huy sẽ giúp chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là ai, chúng ta ở đâu và chúng ta tự hào là người trẻ Việt Nam.

Còn bạn Giáp Văn Phương, sinh viên Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, bày tỏ: "Với không khí hào hùng của sinh viên hôm nay, chúng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của sinh viên, học tập phát triển đất nước lên một tầm cao và sánh vai với ASEAN và thế giới, luôn luôn học tập và tin tưởng theo lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Sinh viên phải là những người làm chủ tri thức, khoa học công nghệ

Phát biểu tại Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, hôm 19/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định thanh niên, sinh viên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Việt Nam đã có nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo Chủ tịch nước, hành trang để sinh viên ngẩng cao đầu bước vào hành trình lập nghiệp phải là tri thức và phẩm giá cùng với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam; là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị và tôn trọng các dân tộc khác. Những truyền thống, niềm tự hào ấy cần được lan tỏa, thấm sâu vào mỗi sinh viên, để mỗi sinh viên tự hào, tự tin bước vào cuộc sống và bước ra thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ trước những vấn đề của thế giới, khu vực và của đất nước, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước; cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc: "Chỉ có học thật tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Học phải đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập của mỗi sinh viên; gắn với tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong thực tiễn. Hội Sinh viên cần tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho sinh viên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn. Các phong trào, chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của Hội phải được xây dựng trên nền tảng phát huy vai trò chủ thể của sinh viên. Sinh viên, những trí thức trẻ trong tương lai phải là những người làm chủ tri thức, làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ."

Sinh viên là lực lượng bổ sung cho đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khát vọng kiến tạo tương lai cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ chính là nền tảng để sinh viên Việt Nam dựng xây đất nước trong bối cảnh mới, thế giới mới, tương lai mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu