Bàn giao hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh do Pháp tài trợ

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hệ thống chiếu sáng được các kỹ sư thành phố Lyon (Pháp), nơi nổi tiếng về nghệ thuật trình chiếu ánh sáng, thiết kế.

Chiều qua (5/5), tại thành phố Điện Biên Phủ, Đại sứ quán Pháp cùng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam bàn giao hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh cho tỉnh Điện Biên, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).

Quốc Vụ khanh Pháp phụ trách cựu chiến binh và ký ức, bà Patricia Miralles, đã trao hồ sơ kỹ thuật của hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh cho lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng thời tham dự lễ chiếu sáng cây cầu bắc qua sông Nậm Rốn. Đây là hệ thống chiếu sáng được các kỹ sư thành phố Lyon (Pháp), nơi nổi tiếng về nghệ thuật trình chiếu ánh sáng, thiết kế.

Bàn giao hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh do Pháp tài trợ - ảnh 1Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh. Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại buổi lễ, Quốc Vụ khanh Patricia Miralles khẳng định sự kiện Điện Biên Phủ 70 năm trước đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử không chỉ của Việt Nam và Pháp mà còn trong lịch sử thế giới. Sự kiện này đã trở thành ký ức chung của hai quốc gia và việc hai nước cùng nhau vượt qua ký ức đau thương của chiến tranh để hướng tới tương lai được thể hiện qua những dự án hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả tại chiến trường xưa.

Ông Hervé Conan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam, đánh giá dự án bàn giao hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh cho tỉnh Điện Biên mang ý nghĩa sâu sắc, vì cây cầu Mường Thanh bắc qua sông Nậm Rốn có vai trò lịch sử quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời cũng là biểu tượng hướng đến tương lai: “Cầu Mường Thanh là một biểu tượng lớn của cuộc chiến Điện Biên Phủ nhưng cũng là biểu tượng lớn của tình hữu nghị và hoà bình bởi cây cầu là để kết nối nơi này với nơi kia. Cầu Mường Thanh đã mở đường cho sự giải phóng, cho độc lập của Việt Nam và cũng mở đường đến 1 thế giới mới, đó là thế giới phi thực dân, nên đây là cây cầu tập hợp mọi người, là cây cầu có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Vì thế, chúng tôi nhận thấy sẽ rất thú vị nếu phối hợp cùng chính quyền tỉnh Điện Biên biến cây cầu này thành 1 tác phẩm nghệ thuật để đánh dấu tình hữu nghị giữa hai nước”.

Theo ông Hervé Conan, việc chính quyền tỉnh Điện Biên quyết định đưa cầu Mường Thanh thành cầu dành riêng cho người đi bộ sẽ giúp cây cầu và khu vực ven sông Nậm Rốn ở thành phố Điện Biên Phủ trở thành cảnh quan có giá trị về không gian sống và du lịch.                               

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu