Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Mỗi hành động của thanh niên dù là nhỏ đều có sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức, tạo động lực cho sự tham gia của toàn xã hội trong ứng phó với Biến đổi Khí hậu

Là một nước đang phát triên chịu nhiều tác động của Biến đổi khí hậu, Việt Nam coi ứng phó với Biến đối khí hậu (BĐKH) là nhiệm vụ sống còn và trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị. Thích ứng với BĐKH đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành phần kinh tế xã hội mà trong đó thanh niên, chủ nhân tương lai của đất nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi hành động của thanh niên dù là nhỏ đều có sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức, tạo động lực cho sự tham gia của toàn xã hội trong ứng phó với BĐKH.

Nghe âm thanh bài viết ở đây:
Nằm trong khuôn khổ của chương trình UNDP toàn cầu “Lời hứa về khí hậu”, mới đây Cục biến đổi khí hậu thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường cùng với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố một bản báo cáo đặc biệt “Thanh niên hành động vì khí hậu (Youth4climate)”. Sáng kiến Youth4climate do UNDP hỗ trợ này nhằm nâng cao sự đóng góp của thanh niên vào hiện thực hóa Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.
Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 1Ông Phạm Văn Tấn, phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu tại Lễ công bố báo cáo  Thanh niên hành động vì BĐKH. Ảnh Hương Giang UNDP

Ông Phạm Văn Tấn, phó cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu cho biết, báo cáo gồm những nội dung vô cùng thiết thực, được tập hợp, đúc rút từ các hoạt động thực về bảo vệ môi trường của thanh niên khắp các vùng miền đất nước: “Báo cáo Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu" đã truyền cảm hứng không chỉ đến giới trẻ mà đến toàn xã hội, giúp chúng ta có thêm động lực để hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong việc thích ứng vơi BĐKH,giảm nhẹ khí phát thải nhà kính. Những hành động dù nhỏ của thanh niên đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực cho toàn xã hội tham gia. Việc hoàn thành báo cáo một lần nữa chứng tỏ sự tiên phong của thanh niên cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và toàn xã hội Ứng phó với biến đổi khí hậu."

Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 2Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Thanh niên với lời hứa khí hậu ở Việt Nam. Ảnh tuoitre

Thanh niên chiếm hơn 23% tổng dân số của Việt Nam và là lực lượng mạnh mẽ, tác nhân của sự thay đổi. Họ chính là những chủ thể quan trọng trong lộ trình phát triển hướng đến Mọt Việt Nam xanh an toàn và thân thiện. Nhiều phong trào, chương trình hành động vì môi trường do người trẻ triển khai đang tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ và tích cực trong cộng đồng. Đó là những chương trình như “Thanh niên trồng cây xanh", cuộc thi Vì một Việt Nam xanh", Làm sạch biển, Chủ nhật Xanh, “Hành trình thứ hai của chai nhựa", Hành trình thứ hai của lốp xe, "Sân chơi tái chế cho trẻ em", Hành trình thứ hai của Hạt," Sáng tạo thanh niên vì khí hậu…

Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 3Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, tại lễ phát động cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu

Ông Ngô Văn Cương, bí thư Ban chấp hành TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: Mỗi hành động, việc làm, dù nhỏ của các bạn nhưng có ý nghĩa giải quyết vấn đề lớn cho cả tương lai lâu dài.

Những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với BĐKH của Đoàn TNCS HCM đang góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu số 13 hành động vì khí hậu nói riêng và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.  Những năm qua, các cơ quan ban ngành Việt Nam và các tổ chức của Liên hợp quốc đã phối hợp triển khai nhiều chương trình liên quan đến thanh niên và bảo vệ môi trường. Những nội dung trong chương trình tổng thể về khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đang tác động trực tiếp đến thanh niên và cộng đồng. Điều đó chứng tỏ thanh niên cần đóng vai trò tiên phong  và quan trọng trong tiến trình ứng phó với BĐKH".

Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 4Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú  Chương trình phát triển UNDP tại Việt Nam. Ảnh Hương Giang

Thanh niên là động lực để đối mới và hành động. Bằng cách trao quyền cho thanh niên, Việt Nam sẽ mở ra những tiềm năng mới để thực hiện Thỏa thuận Paris và Đóng góp do quốc gia quyết định cho Việt Nam trong tương lai. Đó là khẳng định của bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam:

“Với những gì đang xảy ra ở Việt Nam và trên thế giới đến lúc chúng ta để hành động mạnh mẽ vì khí hậu. UNDP rất vui mừng được hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam đặc biệt trong Sáng kiến “Thanh niên hành động với biến đổi khí hậu” với sự tham gia của hàng chục nghìn bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. Bằng những gì mình làm, các bạn hãy chứng tỏ đang đóng góp cho tiến trình của COP26. Đây chính là dấu mốc quan trọng thể hiện sự đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam cho những nỗ lực khí hậu trong nước cũng như ở phạm vi toàn cầu. Điều này còn giúp cho Việt Nam tiếp cận công nghệ, nguồn tài chính để có thể giải quyết những nút thắt, rào cản, từ đó xây dựng lộ trình để có thể thúc đẩy những hành động do thanh niên dẫn dắt từ 2021-2025”. Bà Caitlin Wiesen nói

Đến thời điểm này, Việt Nam đã thành công trong bước đầu thành lập một Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu và hiện đang phát triển Cổng thông tin về BĐKH. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ, UNDP và các đối tác, thanh niên Việt Nam sẽ có nhiều hơn cơ hội để nêu lên tiếng nói của mình về vấn đề BĐKH, đồng thời đề xuất các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của giới trẻ tại Hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu về BĐKH vào tháng 9 tới tại Milan, Italia và COP26 tại Glasgow Vương quốc Anh vào tháng 11 năm nay.

Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 5Ông Alog Sharma, Chủ tịch chỉ định của COP26 có chuyến thăm Việt Nam và giao lưu trực tuyến với hàng trăm thanh niên Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước ngày 29/05 vừa qua
Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 6Những khẩu hiệu có ý nghĩa lan tỏa cho hành động của thanh niên với Khí hậu.
Ảnh Hương Giang
Mới đây, nhân chuyến thăm Việt Nam, tham gia đối thoại trực tuyến với 600 thanh niên, Chủ tịch COP26 Alok Sharma gửi thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ Việt Nam: Các bạn đang làm rất tốt bằng trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ, đưa ra những ý tưởng rõ ràng để cùng nhau giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tương lai quả thực thuộc về các bạn trẻ. Đó là lý do tại sao các bạn phải được lắng nghe một cách đầy đủ và rõ ràng. BĐKH không có biên giới nên chúng ta phải hành động tập thể để ứng phó. Việt Nam làm được nhiều điều tuyệt vời về tăng trưởng kinh tế và đang dịch chuyển dần sang các nguồn năng lượng sạch. Hãy cử đại diện trẻ tham gia các sự kiện bên lề của COP26. Tương lai của chúng ta như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào hành động và quyết định của các bạn trẻ. Đó cũng là thông điêp mà tôi thấy trong báo cáo của các bạn: Hãy chọn sức khỏe cho hành tinh trên tất cả”.
Youth4Climate: Trên tất cả hãy chọn sức khỏe cho hành tinh chúng ta - ảnh 7     Hành động Xanh vì những chủ nhân tương lai của đất nước. Ảnh UNDP

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng đề xuất khuyến nghị của thanh niên, trong khuôn khổ chương trình “Lời hứa khí hậu’, UNDP và các đối tác Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo ra một môi trường thuận lợi-nơi mà thanh niên có thể đảm nhận đầy đủ vai trò như là tác nhân thay đổi các hành động vì khí hậu-vì một tương lai xanh, sạch và an toàn hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu