Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị cần bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ theo đúng tỉ lệ đã được quy định.

Đây là chủ đề của buổi Tọa đàm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sáng nay (11/3), tại Hà Nội.

Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 1Quang cảnh tọa đàm. Ảnh:  qdnd.vn

Những năm qua, với khung pháp lý khá toàn diện và phù hợp với các yêu cầu quốc tế, cùng với sự nỗ lực vươn lên, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ này, theo các đại biểu, trong quy hoạch, Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị cần bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ theo đúng tỉ lệ đã được quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực để đưa vào quy hoạch; Đào tạo bồi dưỡng giúp đỡ hỗ trợ chú trọng cán bộ nữ trẻ; mở rộng phát hiện nguồn ngoài hệ thống chính trị, như: khu vực sản xuất kinh doanh, khu vực hoạt động xã hội.

Phát biểu tại tọa đàm, Thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh 5 vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới, trong đó, có việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu