Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương chú ý khâu quản lý người đến từ vùng dịch tại Việt Nam và  theo dõi, quản lý sức khỏe các đối tượng khách du lịch đến từ vùng có dịch.

Ngày 26/01, phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần tiếp tục đặt việc phòng, chống dịch bệnh lên trên hết, huy động lực lượng, tập trung cao nhất phát hiện kịp thời các ca nghi ngờ lây nhiễm để khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm chẩn đoán nhanh nhất, không để dịch bệnh lây ra cộng đồng. 

Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng cách ly, điều trị người bị viêm hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. - Ảnh: Đình Nam/TTXVN

Phó Thủ tưởng yêu cầu các cơ quan có liên quan, các địa phương không chỉ chú ý đến khâu quản lý người đến từ vùng dịch tại Việt Nam mà còn tiếp tục theo dõi, quản lý sức khỏe tất cả các đối tượng khách du lịch, dù ở nước nào mà đến từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người ở vùng dịch: “Các biện pháp của Việt Nam đã được nâng lên một bước. Chẳng hạn như các nước có hành khách Trung Quốc đến nhiều hơn nhưng chưa khai báo y tế thì tại Việt Nam đã đã tiến hành khai báo y tế. Việc báo cáo dịch diễn ra thường xuyên chứ không chỉ là hàng ngày. Tinh thần chống dịch của chúng ta đã nâng cao, thời gian tới tiếp tục phải nâng cao, chống dịch ở mức cao, dù phải hy sinh lợi ích kinh tế”.

Cho đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam có hai ca người Trung Quốc được xác định nhiễm nCoV. Chưa có công dân Việt Nam nào mắc nCoV, cũng chưa có cán bộ y tế nào mắc bệnh. Theo đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, hiện chưa có cơ sở để đưa ra khuyến nghị đóng cửa biên giới cũng như chưa đến mức hạn chế đi lại, giao thương quốc tế, chỉ khuyến cáo người dân hạn chế đi và đến từ vùng có dịch bệnh.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, các tỉnh biên giới tiếp tục có các biện pháp thắt chặt kiểm soát hành khách qua lại trước diễn biến dịch viêm phổi cấp. Tại các cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Tà Lùng (Cao Bằng) tiếp tục được thắt chặt kiểm soát, tất cả hành khách qua lại đều qua máy kiểm tra thân nhiệt với lực lượng y tế túc trực 24/24h. Công tác phun tiêu độc khử trùng được thực hiện thường xuyên tại các khu vực cửa khẩu. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cho biết: “Trạm Kiểm soát Biên phòng đã phối hợp với Kiểm dịch y tế cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã triển khai các quy trình theo nghị định của Chính phủ. Tổ chức kê khai lịch trình của du khách và theo dõi trên máy tầm nhiệt, phát hiện dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến viêm phổi cấp để kịp thời thông báo, phối hợp với nhau để xử lý và có kế hoạch cụ thể cách ly các trường hợp. Tuy nhiên, hiện tại qua theo dõi chưa phát hiện trường hợp nào”.

Trong khi đó, ngày 27/01, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo yêu cầu hủy toàn bộ chuyến bay đã cấp và không cấp phép cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, ngày 26/01, Đại Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông tin 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Hiện nay, Đại Sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh Việt Nam nào bị lây nhiễm bệnh.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là:+8613120363638; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải là+8613661537498; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh là0086 13099948529; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh là+8618587897059; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu là+8613247675268; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong là+85225914510  hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là:+84981 84 8484.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu