Việt Nam thúc giục các bên liên quan đối thoại, giải quyết vụ tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen

Phạm Huân/VOV-Washiongton
Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm hỗ trợ tài chính để Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc có thể hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 3/6, Hôị đồng Bảo an LHQ đã thảo luận về tình hình tàu chở dầu FSO Safer ngoài khơi Yemen.       

Việt Nam thúc giục các bên liên quan đối thoại, giải quyết vụ tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen - ảnh 1Phó Trưởng Phái đoàn Nguyễn Phương Trà. Ảnh: PV/VOV-Washington

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ chia sẻ với những quan ngại của các nước thành viên HĐBA LHQ về vấn đề tàu Safer và cho rằng Nhóm chuyên gia của LHQ phải được thực hiện nhiệm vụ trên tàu Safer ngay lập tức và không hạn chế về thời gian.

Việt Nam thúc giục các bên liên quan đối thoại, giải quyết vụ tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen - ảnh 2Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 3/6 thảo luận về tình hình tàu chở dầu FSO Safer ngoài khơi Yemen. Ảnh: PV/VOV tại Mỹ

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm hỗ trợ tài chính để Nhóm chuyên gia LHQ có thể hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao. Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt các hoạt động quân sự thù địch, chấp nhận đề xuất của LHQ, đặc biệt là một lệnh ngừng bắn ở Yemen, cũng như hợp tác để tìm ra giải pháp bền vững nhằm chấm dứt xung đột ở Yemen.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu