Việt Nam tham gia tích cực Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lần thứ 33

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn VN sẽ thay mặt các Hội quốc gia khu vực Đông Nam Á phát biểu tham luận tại các phiên họp chính thức của Hội nghị.

Việt Nam tham gia tích cực Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lần thứ 33 - ảnh 1

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva và Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Hội nghị Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lần thứ 33 - Ảnh: Xuân Hoàng/TTXVN

Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lần thứ 33 khai mạc tối 9/12 tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham dự của 196 đoàn đại biểu từ các chính phủ và các tổ chức quan sát viên, cùng với Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và 192 Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia. Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Hành động hôm nay, tạo dựng cho ngày mai”.

Trong thời gian tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam có các cuộc tiếp xúc và làm việc song phương với Chủ tịch Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế, Chủ tịch Hiệp Hội và Tổng thư ký Hiệp Hội quốc tế, Chủ tịch và lãnh đạo một số Hội quốc gia đối tác như: Mỹ, Đức, Pháp, Thuỵ Sĩ, Australia, Singapore, Saudi Arabia và một số Hội quốc gia khu vực Trung Đông; Việt Nam cũng sẽ chủ trì phiên họp bên lề của lãnh đạo các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á.

Tham gia Đại hội đồng, Hội đồng các đại diện và Hội nghị quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ lần thứ 33 năm nay, đoàn Việt Nam, với vai trò là Hội quốc gia chủ tịch của cơ chế hội nghị lãnh đạo các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á trong năm 2020, sẽ thay mặt các Hội quốc gia khu vực Đông Nam Á phát biểu tham luận tại các phiên họp chính thức của Hội nghị, đóng góp trực tiếp vào các quyết định chủ trương, chính sách của Phong trào, về vấn đề tổ chức và hoạt động mang tính định hướng của Phong trào; với các nội dung cụ thể về vấn đề cộng đồng an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, Liên minh một tỷ với Liên minh ASEAN về tăng cường khả năng chống chịu, cam kết phát triển mạng lưới hoạt động nhân đạo trong khu vực; đóng góp và cam kết thực hiện Chiến lược 2030 của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và một số nội dung có liên quan khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu