Việt Nam tham dự Triển lãm Viễn thông thế giới 2019 tại Hungary

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của trên 5.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 9/9, Triển lãm Viễn thông thế giới 2019 (ITU Telecom World 2019) khai mạc tại thủ đô Budapest, Hungary. Đây là sự kiện thường niên của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), có quy mô và tầm quan trọng lớn nhất về viễn thông và công nghệ thông tin trên phạm vi toàn thế giới. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn tham dự sự kiện,  đồng thời tiến hành các cuộc tiếp xúc chung và song phương.

Việt Nam tham dự Triển lãm Viễn thông thế giới 2019 tại Hungary - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. - Ảnh: Công Thuận/Vietnam+

Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của trên 5.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông báo về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Viễn thông thế giới vào tháng 9/2020 tại Hà Nội. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT, với đề án Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và xã hội. Theo đó, an toàn an ninh mạng và nguyên tắc số sẽ là yêu cầu cơ bản của công cuộc chuyển đổi số.

Với chủ đề “Cùng nhau đổi mới để kết nối có giá trị”, Triển lãm ITU Telecom World 2019 diễn ra từ ngày 9-12/9.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu