Việt Nam tăng cường hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 diễn ra hết ngày 9/8.

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình, Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam với các chuyên gia Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Việt Nam tăng cường hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1 Các chuyên gia trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hoạt động trao đổi lần này nhằm thảo luận về chuyên môn, kinh nghiệm giữa các bên liên quan để đi đến thống nhất lập kế hoạch thực hành huấn luyện trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1; sẵn sàng triển khai tới Phái bộ khi có yêu cầu của Liên hợp quốc; góp phần tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị, hợp tác chuyên môn giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thành công của hoạt động Trao đổi chuyên môn lần này sẽ là cơ sở để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện công tác kế hoạch; triển khai huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 dự kiến diễn ra trong tháng 9/2017. Hoạt động trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 diễn ra hết ngày 9/8. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu