Việt Nam phấn đấu giành tối thiểu 3 huy chương vàng tại ASIAD 18

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 8/8, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam họp báo về sự kiện đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) sẽ diễn ra tại Indonesia từ 18/8 đến 2/9.

Việt Nam phấn đấu giành tối thiểu 3 huy chương vàng tại ASIAD 18 - ảnh 1

Quang cảnh Họp báo

Tham dự ASIAD 18, Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 523 thành viên, trong đó có 352 vận động viên tranh tài ở 32 môn và phân môn trong tổng số 40 môn thể thao của Đại hội. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, lễ xuất quân đoàn thẻ thao Việt Nam sẽ diễn ra tối 9/8 tại Hà Nội, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường tham dự ASIAD 18 vào ngày 14/8 tại hai địa điểm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu giành tối thiểu 3 huy chương vàng tại ASIAD 18. Tại ASIAD 18, Việt Nam tập trung tranh chấp huy chương vàng ở các môn điền kinh, cử tạ, bắn súng, bắn cung, bơi, xe đạp. Các môn võ đối kháng cá nhân cũng được đặt nhiều kỳ vọng như taekwondo, karate, wushu, silat, kurash, jujitshu, quyền Anh. Những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate), Nguyễn Thị Thật (xe đạp).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu