Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games, lần đầu vào năm 2003.

Vào tối 11/12, tại lễ bế mạc SEA Games 30, diễn ra nghi thức trao cờ đăng cai SEA Games 31 cho Việt Nam, theo đó, SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021.

Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31 - ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang Seo giúp U22 Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương vàng SEA Games. - Ảnh: Hoàng Linh/ Báo Thể thao Văn hóa 

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games, lần đầu vào năm 2003. Sau nghi thức trao cờ, Việt Nam - nước chủ nhà SEA Games 31 – có màn biểu diễn nghệ thuật giới thiệu về đất nước, con người và thể thao Việt Nam. Đây là lời chào đón các vận động viên các quốc gia Đông Nam Á cùng đến với Hà Nội - Việt Nam vào năm 2021.

Sau hơn 10 ngày tranh tài, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games thành công với vị trí top 2 toàn đoàn, mang về 98 Huy chương Vàng, vượt xa chỉ tiêu ban đầu đề ra là 65 - 70 huy chương Vàng.

Từ thủ đô Moscow, Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Trong thư, Chủ tịch Quốc hội khẳng định SEA Games 30 đánh dấu mốc quan trọng của Đoàn Thể thao Việt Nam trên đấu trường thể thao khu vực khi đã đạt thành tích cao vượt xa sự kỳ vọng với 98 huy chương vàng, trong đó cả đội tuyển bóng đá nữ và Đội tuyển bóng đá nam đều đạt huy chương Vàng. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là các huấn luyện viên, các vận động viên tham gia SEA Games 30 đóng góp vào kỳ SEA Games thành công của nước nhà.

Cùng ngày, tới thăm đại bản doanh của đoàn Thể thao Việt Nam, tại Làng Vận động viên thuộc Khu Liên hợp thể thao New Clark City, Philippines, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện biểu dương thành tích các vận động viên đã đạt được tại SEA Games lần này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu