Việt Nam nêu sáng kiến tại Hội nghị Bộ trưởng “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á” ở Tokyo

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đưa ra sáng kiến các nước tham dự Hội nghị hợp tác cùng thiết lập các thể chế cụ thể như một Thị trường tín chỉ các-bon của khu vực.

Nhận lời mời của Chính phủ Nhật Bản, sáng 4/3, tại Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng về “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á”.

Việt Nam nêu sáng kiến tại Hội nghị Bộ trưởng “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á” ở Tokyo - ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thịnh/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản tổ chức Hội nghị ngay sau Hội nghị lần thứ 27 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 27), cho rằng đây là diễn đàn quan trọng và phù hợp để thúc đẩy hợp tác liên chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào phát triển bền vững tại khu vực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề cao cam kết và các nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có các biện pháp tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo. 

Để triển khai kết quả Hội nghị, biến các cam kết thành hành động cụ thể và thiết thực, phục vụ lợi ích chung của các nước trong khu vực, Phó Thủ tướng đã đưa ra một số sáng kiến như các nước tham dự Hội nghị hợp tác cùng thiết lập các thể chế cụ thể như một Thị trường tín chỉ các-bon của khu vực; thành lập một Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học và một Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu