Việt Nam nằm trong khu vực thiệt hại nhất của du lịch toàn cầu

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều quốc gia đã thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa, thông qua các sáng kiến và hỗ trợ để người dân đi du lịch trong nước. 

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), đóng góp của ngành du lịch cho GDP toàn cầu năm 2020 đã sụt giảm 49,1%.

Việt Nam nằm trong khu vực thiệt hại nhất của du lịch toàn cầu - ảnh 1Nhiều khách sạn, cơ sở dịch vụ du lịch tại Hà Nội phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Ảnh: VOV

Khoảng 62 triệu việc làm trong lĩnh vực này đã biến mất. Báo cáo chỉ ra rằng, năm 2020, do các hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19, châu Á – Thái Bình Dương trở thành khu vực có ngành du lịch thiệt hại nặng nhất, với sụt giảm 53,7% đóng góp cho GDP; doanh thu từ du lịch quốc tế giảm 74,4%; số việc làm trong lĩnh vực du lịch giảm 18,4%, tương đương với 34,1 triệu việc làm đã bị mất.

Nhiều quốc gia đã thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa, thông qua các sáng kiến và hỗ trợ để người dân đi du lịch trong nước.

Tại Việt Nam, ngành du lịch vẫn phục vụ khoảng 56 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2020, với các chương trình kích cầu như "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu