Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” trị giá 20 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ triển khai tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Ngày 25/2, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), phối hợp tổ chức sơ kết Dự án "Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”. 

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. - Ảnh: baobinhdinh 

Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” trị giá 20 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ triển khai tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định, từ năm 2018 đến tháng 12/2020.

Dự án đã phát hiện và thu gom bom mìn, vật liệu nổ trên tổng diện tích gần 13.000 ha. Cùng với đó, Dự án tiến hành lập hồ sơ quản lý trường hợp nạn nhân bom mìn và gia đình của nạn nhân bom mìn; thực hiện nâng cấp, cập nhật phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng, giải quyết chính sách trợ giúp nạn nhân bom mìn, người khuyết tật trên địa bàn hai tỉnh.

Năm 2020, Dự án tiếp tục triển khai 21 đội khảo sát kỹ thuật, thực hiện khảo sát kỹ thuật hơn 3.800 ha tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định; triển khai 55 đội rà phá bom mìn thực hiện rà phá bom mìn khoảng hơn 3.000 ha.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu