Việt Nam giành được 6 huy chương vàng tại Para Games

Chia sẻ
(VOV5) -Tính đến chiều 18/9, Việt Nam đã giành được 6 huy chương vàng ở môn bơi và môn cử tạ.

Chiều 18/9, đội tuyển cử tạ Việt Nam giành được 2 huy chương vàng tại ASEAN Para Games.

Vận động viên Lê Văn Công mang vinh quang về cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với huy chương vàng cử tạ ở hạng cân 49kg, mức tạ 181 kg, đồng thời phá kỷ lục ASEAN Para Games cũng mức tạ 178kg do chính Lê Văn Công lập nên. Ở hạng cân 54kg, đô cử Nguyễn Bình An giành huy chương vàng với thành tích 181kg, phá kỷ lục ASEAN Para Games cũ (175kg). Tính đến chiều 18/9, Việt Nam đã giành được 6 huy chương vàng ở môn bơi và môn cử tạ.

 Việt Nam giành được 6 huy chương vàng tại Para Games - ảnh 1 Vi Thị Hằng (giữa) giành tấm HCV lịch sử 100m bơi tự do nữ. ( Nguồn 24h.com) 

Sáng cùng ngày, vận đội viên bơi Vi Thị Hằng xuất sắc phá kỷ lục Para Games ở nội dung bơi 100m tự do nữ, qua đó mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này. 

Vi Thị Hằng còn làm nên lịch sử khi phá kỷ lục Đại hội với thành tích 1 phút 23 giây 99. Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục giành được 3 huy chương vàng nữa ở các nội dung thi đấu dành cho các vận động viên nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu