Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32

Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 13-23/9/2020.

Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 - ảnh 1

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng 4 thí sinh dự thi và các thầy giáo phụ trách đoàn - Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 năm 2020 đã đoạt 4 huy chương.

Thành tích tốt nhất đội tuyển năm nay thuộc về em Bùi Hồng Đức (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), giành huy chương Vàng và xếp hạng 11 thế giới. Em Vũ Hoàng Kiên (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Lê Quang Huy (lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Bạc. Em Trần Quang Thành (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) đoạt huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 13-23/9/2020. Đội tuyển Việt Nam làm bài thi tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Có 171 thí sinh đoạt giải, trong đó có 29 huy chương Vàng, 58 huy chương Bạc và 84 huy chương Đồng. Đây là lần đầu tiên, kỳ thi được tổ chức trực tuyến tại Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu