Việt Nam đang xếp thứ 3 toàn đoàn tại Sea Games 30

Chia sẻ
(VOV5) - Tính tới 20h ngày 9/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được 80 huy chương vàng, tạm xếp đứng thứ 3 toàn đoàn.

Việt Nam đang xếp thứ 3 toàn đoàn tại Sea Games 30 - ảnh 1

Với cú nước rút thần tốc, Dương Văn Thái đã mang về tấm Huy chương Vàng thứ 80 cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 9/12, trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (Sea Games 30), đoàn thể thao Việt Nam giành được 14 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 15 huy chương đồng.

Như vậy, tính tới 20h ngày 9/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được 80 huy chương vàng, tạm xếp đứng thứ 3 toàn đoàn, kém đội đứng thứ 2 là Thái Lan chỉ 1 huy chương vàng. Chủ nhà Philippines dẫn đầu toàn đoàn với 129 huy chương vàng.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được ban tổ chức SEA Games 30 trao giải thưởng đặc biệt trong lễ bế mạc diễn ra tối 11/12. Theo thông báo từ Ủy ban Olympic Việt Nam, vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên vinh dự nhận giải thưởng này sau khi chị giành 6 huy chương vàng tại Sea Games 30.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu