Việt Nam đang tiếp tục triển khai lộ trình nối lại các chuyến bay thương mại

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ kế hoạch nối lại các chuyến bay thông lệ quốc tế với các nước theo lộ trình từ nay đến quý 3/2022. 

Ngày 18/11, trả lời câu hỏi về kế hoạch nối lại các đường bay thương mại, các chuyến bay quốc tế thường lệ của Việt Nam trong thời gian tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngày 8/11 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ kế hoạch nối lại các chuyến bay thông lệ quốc tế với các nước theo lộ trình từ nay đến quý 3/2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, du lịch cho các địa phương và cả nước nói chung, tạo điều kiện thuận lợi, từng bước dáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân, tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới.

Việt Nam đang tiếp tục triển khai lộ trình nối lại các chuyến bay thương mại - ảnh 1Ảnh minh họa:  vietnamnet.vn

Vừa qua, Chính phủ đã đồng ý kiến nghị của Bộ ngoại giao áp dụng hộ chiếu vaccine, mở rộng đối tượng nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine, trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thân nhân về nước có nhu cầu về nước thăm thân, du lịch…Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hướng dẫn áp dụng vào thời điểm phù hợp

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu